Thái Sung mong được... buông tha!

01/11/2014 18:48 GMT+7

(TNO) Ngày 1.11, trên mạng xã hội xuất hiện một bức tâm thư đề tên Thái Sung, với những chia sẻ về hoàn cảnh khó khăn hiện tại cũng như mong mỏi báo giới hãy 'buông tha' để cầu thủ này tập trung trở lại với trái bóng, phấn đấu chứng tỏ mình.

(TNO) Ngày 1.11, trên mạng xã hội xuất hiện một bức tâm thư đề tên Thái Sung, với những chia sẻ về hoàn cảnh khó khăn hiện tại cũng như mong mỏi báo giới hãy 'buông tha' để cầu thủ này tập trung trở lại với trái bóng, phấn đấu chứng tỏ mình.

>> Nói không với Thái Sung, HAGL săn đón Tiến Dũng
>> HAGL không có ý định chiêu mộ Thái Sung
>> Thái Sung được mời thử việc ở Sporting Lisbon

 Thái Sung (8) trong buổi tập của U.21 Báo Thanh Niên VN - Ảnh: Độc Lập
Thái Sung (8) trong buổi tập của U.21 Báo Thanh Niên VN - Ảnh: Độc Lập

“Chào các bạn, tôi là Thái Sung. Thời gian qua Sung mệt mỏi và suy nghĩ rất nhiều. Nhiều lúc Sung chỉ nghĩ đơn giản rằng Sung chỉ muốn là 1 người bình thường để chơi bóng, chơi với niềm đam mê của mình, đá chính hay dự bị cũng chẳng sao, chỉ cần vui vẻ là được.

Không biết sao mấy ngày này báo chí viết về Sung nhiều quá, Sung cảm thấy không thoải mái chút nào hết”, phần mở đầu của bức tâm thư.

Những ngày qua, báo chí rộ lên chuyện Thái Sung không được trọng dụng tại SHB.Đà Nẵng, với khá nhiều ý kiến đa chiều. HLV Lê Huỳnh Đức, Phan Công Thìn, thậm chí Chủ tịch câu lạc bộ Đà Nẵng Bùi Xuân Hòa cũng đã phải lên tiếng.

Trong đó, HLV Lê Huỳnh Đức khá bức xúc về tin đồn đội bóng “trù dập” Thái Sung khi khẳng định đã cho Thái Sung cơ hội nhưng do tư tưởng của người trở về từ nền bóng đá phát triển nên không nắm bắt được.

 Bức tâm thư của tài khoản đứng tên Thái Sung trên facebook - Ảnh chụp màn hình
Bức tâm thư của tài khoản đứng tên Thái Sung trên facebook - Ảnh chụp màn hình

Trong bức tâm thư của mình, Thái Sung cũng mong những người quan tâm hãy giữ tỉnh tảo, không nên quá kỳ vọng vào mình chỉ bởi từng đi học đá bóng ở Qatar.

Bức thư viết: “Sung nói thật Sung không phải là thần đồng hay thần tài gì cả. Sung chỉ là 1 cầu thủ bình thường,có khát khao chơi bóng từ nhỏ. Sung chỉ hơn các cầu thủ khác là may mắn được đi đào tạo ở nước ngoài, 1 môi trường tốt hơn, nó đã giúp Sung cải thiện về mặt chuyên môn cũng như đạo đức con người rất nhiều”.

Trên các diễn đàn lúc này, có khá nhiều cuộc khẩu chiến quanh trường hợp của tiền vệ đầu tiên và duy nhất của Việt Nam cho đến lúc này nhận được học bổng du học dài hạn tại trung tâm bóng đá Aspire, Qatar.

Tuy nhiên, bức tâm thư của Thái Sung lại muốn điều ngược lại: “Các bạn hãy nghe Sung nói, đừng kỳ vọng về Sung quá nhiều để rồi các bạn thất vọng về Sung.

Hãy để cho Sung chơi bóng 1 cách thoải mái nhất, Sung sẽ cố gắng từng từng ngày, với 200% sức lực của mình, 200% tinh thần của mình để hướng đến đỉnh cao nhất.

Sung mong các bạn hiểu tâm trạng của Sung lúc này và thử đặt hoàn cảnh của bạn vào Sung lúc này, không thoải mái chút nào cả. Sung cảm ơn tất cả mọi người đã động viên và theo dõi Sung suốt thời gian vừa qua,cảm ơn các bạn nhiều lắm!”.

Tiểu Bảo

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.