Thái Sung tập luyện cùng đàn anh

28/04/2010 09:08 GMT+7

Tài năng trẻ của bóng đá Việt Nam Nguyễn Thái Sung (sinh năm 1996) đã đến học viện Aspire (Qatar) được một tuần. Nhưng khóa học vẫn chưa bắt đầu vì còn phải đợi một số học viên ở các nước khác. Trong thời gian này, Thái Sung và các học viên mới đang được tập luyện cùng các đàn anh sinh năm 1994.

Thái Sung tập tăng cường thể lực tại học viện Aspire - Ảnh: M.H

Tài năng trẻ của bóng đá Việt Nam Nguyễn Thái Sung (sinh năm 1996) đã đến học viện Aspire (Qatar) được một tuần. Nhưng khóa học vẫn chưa bắt đầu vì còn phải đợi một số học viên ở các nước khác. Trong thời gian này, Thái Sung và các học viên mới đang được tập luyện cùng các đàn anh sinh năm 1994.

Từ Qatar, Thái Sung cho biết cảm xúc của mình sau khi trải qua những ngày đầu tiên trong khóa học kéo dài 3 năm: “Cảm giác của tôi khi đặt chân đến đây rất khó diễn tả. Tôi biết mình đang đứng trước một thử thách rất lớn. Tôi biết mình sẽ phải nỗ lực rất nhiều mới có thể cạnh tranh và có được chỗ đứng ở học viện này. Vì vậy, tôi xác định phải tập luyện và học hỏi liên tục”.

Thái Sung cho biết mình được bố trí một phòng riêng, với đầy đủ tiện nghi: “Ở đây không thiếu một thứ gì, từ trang thiết bị tập luyện đến học tập đều rất đầy đủ. Ở gần trung tâm còn có siêu thị và mỗi khi buồn có thể ra đó dạo chơi”.

Ở trung tâm Aspire không có món ăn Việt Nam nên Thái Sung phải làm quen với các món ăn khác. Thái Sung cho biết mình đã quen với khẩu vị ở đây và đã ăn ngon lành các món ăn mới. Ngoài giờ tập chung, để nâng cao thể lực Thái Sung còn tự tập tạ. Thái Sung xác định phải tự nâng cao thể lực để có thể thực hành tốt các bài tập.

Anh Tuấn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.