Than Quảng Ninh thành cựu vô địch Cúp Quốc gia

20/06/2017 19:54 GMT+7

Than Quảng Ninh đã trở thành cựu vương ở Cúp Quốc gia 2017 sau khi bị cầm hòa 1-1 trên sân Hòa Xuân của SHB.Đà Nẵng. Như vậy tổng tỷ số của cả 2 lượt là 4-1 nghiêng về cho đội bóng sông Hàn.

       SHB.Đà Nẵng

1:1
kết thúc

Than Quảng Ninh

 Merlo (12')   Patiyo (10' pen) 

 Quảng Nam

3:0
kết thúc

Cần Thơ 

 TP.HCM 0:4
kết thúc
 
SLNA 
    Hồ Phúc Tịnh (15')
Đậu Thanh Phong (22')
Quế Ngọc Hải (34')
Phan Văn Đức (78')
 B.Bình Dương 2:1
kết thúc
Sài Gòn FC 
Trần Hoài Nam (38')
Tô Văn Vũ (48') 
  Hoàng Văn Bình (52')
TRỰC TIẾP
TRỰC TIẾP
TRỰC TIẾP
 
Với lợi thế sân nhà Hòa Xuân cùng 3 bàn thắng "làm vốn" sau trận lượt đi, SHB.Đà Nẵng đã nhập cuộc với tâm thế rất thoải mái. Vậy nên, dù đã để cho Than Quảng Ninh có bàn mở tỷ số ngay ở phút thứ 10 từ quả 11m của Patiyo nhưng đội chủ sân Hòa Xuân đã gần như ngay lập tức có bàn gỡ với cú đệm bóng cận thành của Đỗ Merlo ở phút 12.
Thế trận trên sân diễn ra khá cân bằng song SHB.Đà Nẵng vẫn là những người sở hữu nhiều cơ hội hơn. Trong số đó, đáng tiếc nhất là 2 tình huống hỏng ăn của Merlo khi chân sút người Argentina dứt điểm không thành công trong thế đối mặt thủ môn Tuấn Linh trong hiệp 2.
Ở những phút cuối cùng, trận đấu trở nên "nóng" khi trọng tài Nguyễn Quốc Hùng rút thẻ vàng cảnh cáo thủ môn dự bị Lê Văn Hưng và rút thẻ đỏ cho chủ tịch CLB SHB.Đà Nẵng Bùi Xuân Hòa.
SHB.Đà Nẵng ăn mừng chiến thắng Đông Nghi
Với kết quả này, SHB.Đà Nẵng đã giành quyền lọt vào bán kết Cúp Quốc gia trong khi Than Quảng Ninh chính thức trở thành cựu vô địch ở sân chơi này.
Cùng vào bán kết còn có Quảng Nam. Ở lượt về trên sân Tam Kỳ, đoàn quân của HLV Hoàng Văn Phúc đã dễ dàng đánh bại XSKT.Cần Thơ 3-0. Như vậy tính tổng tỷ số của cả 2 lượt, Quảng Nam thắng XSKT.Cần Thơ 6-1.
Suất vào bán kết cuối cùng đã thuộc về B.Bình Dương sau chiến thắng 2-1 trước Sài Gòn FC. Như vậy, đại diện cuối cùng của TP.HCM cũng đã chia tay với Cúp Quốc gia sau khi để thua với tổng tỷ số của 2 lượt là 3-5.
SLNA (áo vàng) - TP.HCM Khả Hòa
Đội bị loại với tổng tỷ số đậm nhất ở tứ kết là CLB TP.HCM của Công Vinh. Ở lượt đi, CLB TP.HCM để thua 1-3 trên sân Vinh của SLNA. Lượt về tại sân Thống Nhất, 4 bàn thắng của Hồ Phúc Tịnh, Đậu Thanh Phong, Quế Ngọc Hải và Phan Văn Đức đã giúp SLNA đè bẹp chủ nhà với tỷ số đậm 4-0.
16 giờ 20
Chủ tịch CLB Than Quảng Ninh Phạm Thanh Hùng vừa trả lời Thanh Niên: “Chúng tôi quyết tâm thi đấu máu lửa, quyết liệt trong trận chiều nay. Than Quảng Ninh không bao giờ có tâm lý “buông” ở bất kỳ trận đấu nào và giải đấu nào, đó là tinh thần, là bản sắc của đội bóng”.
Để thua đậm với tỷ số 0-3 trước SHB. Đà Nẵng ngay trên sân nhà Cẩm Phả ở trận lượt đi hôm 16.6 là một dấu ấn đáng quên của đội bóng. Ông Phạm Thanh Hùng chỉ ra nhiều nguyên nhân dẫn đến kết quả bất ngờ này: “Chúng tôi đã nhập cuộc với tinh thần thi đấu quyết tâm. Tuy nhiên, một phần Than Quảng Ninh đã không may mắn. Phần khác, nhiều cầu thủ của chúng tôi bị chấn thương trước đó. Các ngoại binh mới thi đấu cùng đồng đội nên chưa thể hòa nhập tốt”.
Đương kim vô địch Cúp Quốc gia Than Quảng Ninh sẽ gặp khó khăn gấp bội ở trận đấu lượt về sẽ diễn ra chiều nay (17 giờ) khi gặp lại thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức trên sân vận động vốn được coi là “hiểm địa” Hòa Xuân.
Tuy nhiên, trong bóng đá, không thể nói trước được điều gì. Có một điều chắc chắn là người hâm mộ Than Quảng Ninh vẫn theo bước đội bóng vào tới tận Đà Nẵng, trong chiều nay, 20.6 để phủ xanh sân Hòa Xuân, tiếp sức đường xa cho thủ thành Huỳnh Tuấn Linh cùng các đồng đội Vũ Minh Tuấn, Xuân Tú, Thanh Hiền, Mạc Hồng Quân...
Chủ tịch CLB Than Quảng Ninh Phạm Thanh Hùng khẳng định với Thanh Niên: “Cầu thủ ngoại sẽ thi đấu tốt hơn. Ở trận đấu chiều nay, chiến thuật của chúng tôi có sự thay đổi. Tôi tin vào các cầu thủ của mình”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.