Thắng Brunei 18-0, tuyển futsal Việt Nam giành vé vào VCK châu Á

29/10/2017 21:23 GMT+7

Đội tuyển futsal Việt Nam đã hoàn tất mục tiêu đầu tiên tại giải vô địch Đông Nam Á Cúp HDBank 2017 khi vượt qua Brunei với tỷ số 18-0, qua đó giành vé vào bán kết đồng thời cũng là vé tham dự VCK futsal châu Á.

Giải tỏa áp lực sau chiến thắng quan trọng trước Indonesia ở lượt trận vừa qua nên không có lý do gì có thể ngăn cản tuyển Việt Nam nhập cuộc với các đợt tấn công dồn dập về phía khung thành Brunei.
Chưa đầy 1 phút bóng lăn, các học trò của HLV Miguel Rodrigo đã khẳng định đẳng cấp vượt trội bằng bàn thắng mở tỷ số 1-0 sau pha dứt điểm chéo góc rất hiểm hóc của Ngọc Sơn. 2 phút sau, đến lượt Quốc Hưng lập công nhân đôi cách biệt và khiến Brunei nhanh chóng rơi vào thế rối loạn.
Chính vì vậy, ngay sau khi Thái Huy ghi bàn thắng nâng tỷ số lên 3-0 cho Việt Nam ở phút thứ 5, HLV trưởng Brunei Yonos Yusof đã ngay lập tức yêu cầu trọng tài quyền dừng trận đấu 1 phút để hội ý và đồng thời cũng nhằm lấy lại cân bằng về tâm lý cho các cầu thủ.
Tuy nhiên điều này cũng không giúp được gì cho Brunei bởi khi bóng lăn trở lại họ tiếp tục phải nhận bàn thua thứ 4 sau pha dứt điểm của Văn Toàn.
Chỉ trong hiệp 1 tuyển Việt Nam đã dẫn Brunei đến 7-0 Trân Quý
Với thế trận áp đảo một chiều, nên dù cho Brunei gần như “đậu xe buýt” trước khung thành nhưng tuyển Việt Nam vẫn ghi thêm được 3 bàn thắng nữa để khép lại hiệp 1 với tỷ số 7-0. Các cầu thủ lập công cho Việt Nam là Trọng Luân (10’), Ngọc Sơn (10’) và Quốc Nam (12').
Sang hiệp 2, Việt Nam tiếp tục chiếm lĩnh thế trận trong khi Brunei cũng chơi cởi mở hơn. Điều này đã giúp các chân sút Việt Nam có thêm nhiều khoảng trống để tung ra những cú dứt điểm chính xác. Các bàn thắng theo đó nối tiếp nhau được ghi và trận đấu kết thúc với tỷ số chung cuộc 18-0.
Với kết quả này, đội tuyển Việt Nam đã chính thức giành vé vào bán kết. Cuộc đối đầu trực tiếp với Myanmar ở lượt trận cuối diễn ra vào tối mai (30/10) sẽ xác định ai là chủ nhân của ngôi đầu bảng.
HLV Miguel Rodrigo hài lòng với các cầu thủ Việt Nam Trân Quý
Phát biểu sau trận đấu, HLV Miguel Rodrigo của Việt Nam nói: “Đây là trận đấu không khó khăn đối với chúng tôi. Nhiệm vụ của chúng tôi là cố gắng ghi càng nhiều bàn thắng càng tốt để phòng ngừa trường hợp phải so về hiệu số bàn thắng bại trong việc tranh chấp ngôi đầu bảng.
Tôi rất hài lòng vì chúng tôi đã sớm hoàn thành mục tiêu đầu tiên. Đó là vào bán kết và giành quyền tham dự VCK futsal châu Á. Mục tiêu tiếp theo của chúng tôi là giữ vững ngôi đầu bảng và chuẩn bị thật tốt cho trận bán kết.
Trận đấu ngày mai gặp Myanmar (bán kết) sẽ không đơn giản. Chúng tôi đã từng thi đấu với họ tại SEA Games 29 vừa qua. Nhưng họ đã thể hiện rất nhiều tiến bộ và cũng có không ít sự thay đổi. Tuy nhiên chúng tôi sẽ cố gắng để đạt được mục đích của mình”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.