Thắng đậm U.22 Việt Nam, B.Bình Dương vào bán kết BTV Cup 2012

18/11/2012 18:22 GMT+7

(TNO) Chiều 18.11, BTV Cup 2012 tiếp tục khởi tranh ở bảng A với trận đấu giữa đội chủ nhà B.Bình Dương với U.22 Việt Nam. Với đội hình đội hình vượt trội, B.Bình Dương đã không mấy khó khăn giành chiến thắng 4-1 trước U.22 Việt Nam.

(TNO) Chiều 18.11, BTV Cup 2012 tiếp tục khởi tranh ở bảng A với trận đấu giữa đội chủ nhà B.Bình Dương với U.22 Việt Nam. Với đội hình đội hình vượt trội, B.Bình Dương đã không mấy khó khăn giành chiến thắng 4-1 trước U.22 Việt Nam.

>> BTV Cup 2012: Hoãn trận U.22 Việt Nam - Gremio Barueri
>> Chỉ còn 3 đội nước ngoài ở BTV Cup
>> U.22 VN không đặt nặng thành tích tại BTV Cup


Cầu thủ đang thử việc Milorad (áo đỏ) đã đóng góp cho B.Bình Dương một cú đúp - Ảnh: Khả Hòa

Tinh thần hưng phấn, khát khao thể hiện mình đã giúp U.22 Việt Nam có một thế trận khá tốt trong nửa đầu thời gian thi đấu của hiệp 1. Sức ép mà những Mạnh Dũng, Danh Ngọc, Hữu Khôi, Văn Thắng... tạo được lên khung thành thủ môn Phan Văn Santos là tương đối lớn.

Tuy nhiên, khi chiêu mộ Phan Văn Santos và Huỳnh Kesley, B.Bình Dương đã xác định sẽ trung thành với kế hoạch sử dụng nhiều cầu thủ nhập tịch cùng tối đa 3 ngoại binh giống như họ từng áp dụng tại V-League 2012.

Thực tế, việc sở hữu nhiều ngoại binh tương đối có chất lượng đã gia tăng sức mạnh đáng kể cho đội bóng đất Thủ. Tại trận khai mạc BTV Cup 2012, với công thức 3 cầu thủ nhập tịch + 3 ngoại binh, B.Bình Dương thể hiện một sức mạnh đáng gờm. Bị CLB Chonburi (Thái Lan) dẫn trước 2 bàn, nhưng B.Bình Dương vẫn vùng lên và giành chiến thắng chung cuộc 4-2.

Những điều trên tiếp tục được đội chủ nhà Bình Dương duy trì trong trận đấu với U.22 Việt Nam. Chỉ trong vòng 10 phút ở nửa cuối hiệp 1 từ phút 30 đến 40, B.Bình Dương đã ghi liên tiếp 3 bàn sau các pha dứt điểm của Anh Đức, Milorad và Huỳnh Kesley.

 
Lê Văn Thắng (17) đã ghi bàn thắng danh dự cho U.22 Việt Nam - Ảnh: Khả Hòa

Đầu hiệp 2 (phút 53), tân binh Milorad lại tận dụng sai lầm của trung vệ Thanh Hào ghi bàn nâng tỷ số lên 4-0 cho B.Bình Dương. Đây là bàn thắng thứ 3 sau 2 trận đấu trong màu áo đội bóng đất Thủ của Milorad.

Mọi nỗ lực sau đó của U.22 Việt Nam chỉ mang lại bàn thắng danh dự do công của Lê Văn Thắng.

Thắng 2 trận liên tiếp, B.Bình Dương là đội đầu tiên giành quyền vào bán kết. Trong khi đó, U.22 Việt Nam do thất thế khi so hiệu số bàn thắng/thua với CLB Chonburi, nên buộc phải thắng chính đối thủ này vào chiều 20.11 mới có thể đi tiếp.

Sơn Tùng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.