Thắng nhẹ Arema, Hà Nội T&T gặp thuận lợi ở vòng 1/16 AFC Cup

23/04/2014 19:34 GMT+7

(TNO) Đương kim vô địch V-League Hà Nội T&T đã đứng đầu bảng F tại đấu trường AFC Cup 2014 sau chiến thắng 2-1 trước Arema của Indonesia ở trận cuối vòng bảng.

(TNO) Đương kim vô địch V-League Hà Nội T&T đã đứng đầu bảng F tại đấu trường AFC Cup 2014 sau chiến thắng 2-1 trước Arema của Indonesia ở trận cuối vòng bảng. 

>> Hà Nội T&T đặt mục tiêu giữ chặt ngôi đầu tại AFC Cup
>> Cầu thủ Hà Nội T&T ngộ độc thực phẩm tại Malaysia
>> Gạt bỏ vụ tiêu cực, V.Ninh Bình thắng đậm trên đất Myanmar

 
Hà Nội T&T (áo trắng) đã vượt qua Arema tại sân Hàng Đẫy - Ảnh: Minh Tú

Đầu trận, Hà Nội T&T chơi không tốt khi rơi vào thế phản công của Arema Indonesia. Phút 15, từ pha tấn công nhanh, đội bóng đến từ xứ vạn đảo đã mở tỷ số trước bằng bàn thắng của Gonzales.

Có được bàn thắng, Arema đã sớm co về phòng ngự và đây lại chính là sai lầm của họ.

Trước lối chơi co cụm của đối thủ, đội quân của HLV Phan Thanh Hùng đã vây hãm thành liên tục để gây áp lực lên đối phương.

Nỗ lực của Hà Ni T&T được đền đáp ở phút 67 khi cầu thủ Arema phạm lỗi trong khu vực 16m50, tạo điều kiện cho Ngọc Duy sút thành công quả 11m quân bình tỷ số 1-1.

Phút 75, cũng chính Ngọc Duy ấn định tỷ số 2-1, giúp H Nội T&T giành chiến thắng thứ 5 ở vòng bảng để đoạt ngôi đầu với 15 điểm, hơn Arema xếp nhì 5 điểm.

Với ngôi đầu bảng, Hà Nội T&T chiếm ưu thế ở vòng 1/16 khi đá trên sân nhà trước đội nhì bảng H là Nay Pyi Taw (Myanmar).

Ney Pyi Taw đoạt ngôi nhì bảng H với 8 điểm sau 2 trận thắng, 2 hòa và 2 thua.

Thành Thắng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.