Thắng nhẹ Myanmar, U.23 Thái Lan chờ nghênh chiến thầy trò Miura

19/03/2015 10:11 GMT+7

(TNO) Tối 18.3, để chuẩn bị cho vòng loại U.23 châu Á 2016, đội tuyển U.23 Thái Lan đã có trận giao hữu thắng U.23 Myanmar 1-0 ngay tại Bangkok.

(TNO) Tối 18.3, để chuẩn bị cho vòng loại U.23 châu Á 2016, đội tuyển U.23 Thái Lan đã có trận giao hữu thắng U.23 Myanmar 1-0 ngay tại Bangkok.

>> Miura sẽ 'đấu' Kiatisak trước SEA Games 2015
>> Thầy trò HLV Kiatisak 'nặng túi' sau chức vô địch AFF Cup 2014
>> Kiatisak - Người viết mộng đẹp cho Bóng đá Thái Lan
>> Chung kết AFF Cup 2014: Kiatisak sẽ giải cơn hạn 12 năm
>> HLV Kiatisak: 'Thái Lan không sợ phải đối đầu với Việt Nam
>> Zico Thái' Kiatisak dự đoán Malaysia sẽ vượt qua tuyển Việt Nam
>> HLV Kiatisak: 'Hiểm nguy chào đón tuyển Thái Lan tại Manila

 
U.23 Thái Lan (áo đỏ) đã thắng nhẹ U.23 Myanmar tại Bangkok - Ảnh: Bangkok Post

U.23 Thái Lan chính là đối thủ của U.23 Việt Nam trong trận giao hữu (cũng tại Bangkok) dự kiến diễn ra vào ngày 22.3 sắp tới.

Trong khi đó, U.23 Myanmar được đánh giá mạnh nhất khu vực Đông Nam Á hiện nay, với nòng cốt là các cầu thủ U.19 đã đăng quang tại giải U.22 Đông Nam Á 2014, thắng U.19 Việt Nam ở trận chung kết với tỷ số 4-3.

Tuy nhiên, đây là một trận được đánh giá khá dễ dàng của thầy trò HLV Kiatisak. Tạo được thế trận tốt và dồn ép đối thủ ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài, đến phút 30, U.23 Thái Lan đã có bàn thắng. Xuất phát từ tình huống Pakorn Prempak bị phạm lỗi trong vòng cấm, Thitipan Puangchang dễ dàng hạ gục thủ môn U.23 Myanmar trên chấm 11m để mở tỷ số trận đấu.

Trong quãng thời gian còn lại của trận đấu, cả hai đội đều tạo ra khá nhiều tình huống ăn bàn nhưng đều không tận dụng được.

Ở vòng loại U.23 châu Á 2016 diễn ra tại Bangkok sắp tới, U.23 Thái Lan ở bảng G cùng CHDCND Triều Tiên, Philippines và Campuchia. Không chỉ muốn đưa U.23 Thái Lan giành vé vào vòng chung kết U.23 châu Á 2016 tại Qatar, HLV Kiatisak còn có tham vọng đưa các cầu thủ trẻ nước này giành vé dự Olympic Rio de Janeiro 2016 (Brazil), bởi ba đội dẫn đầu vòng chung kết U.23 châu Á 2016 sẽ đại diện châu lục đến Rio dự Olympic 2016.

Đánh bại U.23 Myanmar được xem là màn chạy đà hoàn hảo cho U.23 Thái Lan trước ngày đối đầu với U.23 Việt Nam vào ngày 22.3 sắp tới.

 
Chanathip Songkrasin - cầu thủ được biết đến với biệt danh “Messi Thái Lan” sẽ có dịp đối đầu với Công Phượng của U.23 Việt Nam - Ảnh: AFP

Theo tờ Bangkok Post, để chuẩn bị cho các trận giao hữu với U.23 Việt Nam, HLV Kiatisak đã triệu tập 25 cầu thủ. Đây là danh sách được HLV Kiatisak kết hợp giữa những cầu thủ đang là tuyển thủ quốc gia với những gương mặt triển vọng của lứa U.19 từng giành quyền vào tứ kết giải U.19 châu Á năm ngoái như Thanasit Siriphala hay Chenrop Samphaodi.

Bên cạnh đó, còn có gương mặt ưu tú khác là Chanathip Songkrasin, cầu thủ được biết đến với biệt danh “Messi Thái Lan” sau màn trình diễn chói sáng ở AFF Cup 2014 - giải đấu mà đội bóng xứ Chùa vàng đã đăng quang.

Dưới thời HLV Kiatisak, bóng đá Thái Lan đang trong quá trình thăng tiến rõ rệt với thành tích ấn tượng như vô địch SEA Games 27, vào đến bán kết ASIAD 2014 và mới nhất là giành chức vô địch AFF Cup 2014.

Lĩnh Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.