Thắng Thái Lan, tuyển Việt Nam lên hạng 96 thế giới

Giang Lao
Giang Lao
14/06/2019 16:04 GMT+7

Theo bảng xếp hạng FIFA tháng 6 vừa công bố ngày 14.6, tuyển Việt Nam (VN) đã chính thức thăng 2 bậc so với tháng trước để lên hạng 96 thế giới, và tăng 1 bậc ở khu vực châu Á từ hạng 16 lên hạng 15.

Trong thời gian qua, nhờ thành tích đoạt ngôi á quân giải King's Cup với kết quả thắng Thái Lan 1-0 và hòa Curacao 1-1 trong trận chung kết sau giờ đấu chính thức (nhưng thua 4-5 sau loạt sút luân lưu 11m), tuyển VN đã được cộng thêm 5 điểm và điểm hiện có là 1.232 điểm.
Với số điểm này tuyển VN đã vươn lên vị trí 95 của Estonia - đội vừa thua Đức 0-8 ở vòng loại Euro 2020 diễn ra hôm 12.6. Ngoài ra, tuyển Jordan sau 2 trận giao hữu hồi đầu tháng 6, thua Slovakia 1-5 và thắng Indonesia 4-1 nên có 1.229 điểm rớt xuống hạng 98 thế giới và mất vị trí 15 châu Á vào tay tuyển VN.
Như vậy, với thứ hạng trong tháng 6 này do FIFA chính thức công bố cũng xác định luôn tuyển VN nằm nhóm hạt giống số 2 khi LĐBĐ châu Á (AFC) tổ chức bốc thăm chia bảng ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022 tại Doha, Qatar ngày 17.7 tới.
Tốp 15 đội hàng đầu châu Á AFC
Với vị trí này, tuyển VN hy vọng sẽ nằm bảng đấu dễ thở để có hy vọng gây bất ngờ tiến vào vòng loại tranh vé dự World Cup 2022, và suất dự vòng chung kết Asian Cup 2023 tại Trung Quốc.

Chia hạt giống chính thức vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á:

- Nhóm 1: Iran, Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc, Qatar, UAE, Ả Rập Saudi, Trung Quốc
- Nhóm 2: Iraq, Uzbekistan, Syria, Li Băng, Oman, Kyrgyzstan, tuyển Việt Nam, Jordan
- Nhóm 3: Palestine, Ấn Độ, Bahrain, Thái Lan, Tajikistan, CHDCND Triều Tiên, Đài Loan, Philippines
- Nhóm 4: Turkmenistan, Myanmar, Hong Kong, Yemen, Afghanistan, Maldives, Kuwait, Malaysia
- Nhóm 5: Indonesia, Singapore, Nepal, Campuchia, Bangladesh, Mông Cổ, Đảo Guam, và 1 suất chưa xác định
Từ 5 nhóm hạt giống này, AFC bốc thăm ra 8 bảng đấu với mỗi bảng 5 đội, thi đấu từ 5.9 tới đến tháng 6.2020. Với 8 đội đứng đầu mỗi bảng, cùng 4 đội hạng nhì có thành tích tốt nhất vào vòng loại thứ 3 tranh 4 suất chính thức dự vòng chung kết World Cup 2022 và 1 suất đấu play-off liên lục địa.
Trong khi các đội hạng 3 vào vòng loại thứ 3 tranh tiếp các vé còn lại dự Asian Cup 2023 cùng 4 đội hạng nhì có thành tích kém, và các đội hạng 4 và 5 sẽ đấu play-off để có cơ hội vào vòng 3 tranh vé cùng các đội trên.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.