Thanh Hóa bị làm khó

14/01/2012 01:34 GMT+7

Hôm qua, HLV Triệu Quang Hà của CLB Thanh Hóa than thở: “BTC Cúp Quốc gia đột ngột thay đổi lịch thi đấu tứ kết khiến chúng tôi khóc dở mếu dở. Theo lịch cũ, Thanh Hóa sẽ làm khách gặp Sài Gòn FC trên sân Thống Nhất vào ngày 28.1, sau đó phải bay ngay ra bắc để chuẩn bị đấu tiếp Super League vào ngày 4.2 gặp Vissai Ninh Bình tại sân Ninh Bình. Nhưng đùng một cái, sáng 13.1, tôi gọi điện đến BTC sân Thống Nhất để đăng ký lịch tập sau tết thì mới biết, trận tứ kết Cúp Quốc gia đã dời sang 29.1. BTC Cúp Quốc gia không hề thông báo gì cả”.

Hôm qua, HLV Triệu Quang Hà của CLB Thanh Hóa than thở: “BTC Cúp Quốc gia đột ngột thay đổi lịch thi đấu tứ kết khiến chúng tôi khóc dở mếu dở. Theo lịch cũ, Thanh Hóa sẽ làm khách gặp Sài Gòn FC trên sân Thống Nhất vào ngày 28.1, sau đó phải bay ngay ra bắc để chuẩn bị đấu tiếp Super League vào ngày 4.2 gặp Vissai Ninh Bình tại sân Ninh Bình. Nhưng đùng một cái, sáng 13.1, tôi gọi điện đến BTC sân Thống Nhất để đăng ký lịch tập sau tết thì mới biết, trận tứ kết Cúp Quốc gia đã dời sang 29.1. BTC Cúp Quốc gia không hề thông báo gì cả”.

Ông Hà cũng không rõ nguyên nhân đổi lịch song theo ông, sự thay đổi này ảnh hưởng rất nhiều đến Thanh Hóa bởi: “Chúng tôi đã đặt vé, bây giờ phải “năn nỉ” hãng hàng không cho thay đổi ngày về nhưng rất khó vì đã giáp tết. Hơn nữa, dù chỉ lùi một ngày nhưng cầu thủ của tôi cũng bị thiệt vì còn mất thời gian phục hồi thể lực”. Ông Hà mong muốn BTC VPF giữ nguyên lịch cũ.

L.P

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.