Thành Lương được chỉ định làm đội phó

10/05/2010 11:05 GMT+7

Hai ngày sau khi được nhận danh hiệu Quả bóng vàng 2009, đội trưởng đội U.23 Phạm Thành Lương đã được đích thân thầy Tô chỉ định làm đội phó đội tuyển. Tiền đạo Việt Thắng cũng giữ chức đội phó. Vì Tài Em không thể ra sân nên anh không còn tên trong ban cán sự nữa và chức đội trưởng do đội phó Như Thành đảm nhận.

Phong độ tốt thời gian gần đây đã giúp Thành Lương được trao chức đội phó - Ảnh: B.D

Hai ngày sau khi được nhận danh hiệu Quả bóng vàng 2009, đội trưởng đội U.23 Phạm Thành Lương đã được đích thân thầy Tô chỉ định làm đội phó đội tuyển. Tiền đạo Việt Thắng cũng giữ chức đội phó. Vì Tài Em không thể ra sân nên anh không còn tên trong ban cán sự nữa và chức đội trưởng do đội phó Như Thành đảm nhận.

Xin được nói kỹ hơn về chấn thương của Tài Em. Anh cho biết vào tối qua: “Sau trận gặp Đồng Tháp, tôi đã phát hiện bị đau bắp chân và cứ ngỡ chỉ bị nhẹ và sẽ khỏi sau mấy ngày nghỉ lễ. Nhưng không ngờ trong trận đấu với HA.GL vào ngày 8.5, tôi chỉ thi đấu được 15 phút đầu vì thấy cơn đau tái phát và không thể thi đấu tiếp được nữa. Tôi sẽ không thể chơi được trong trận đấu giao hữu sắp tới. Tuy nhiên, tôi sẽ không trở lại CLB ngay mà ở lại tập cùng đội vì đợt tập trung này chỉ có 3 ngày. Thật buồn vì lâu rồi tôi không có dịp khoác áo đội tuyển. Ấy vậy mà...”. Tuy nhiên, bác sĩ Nguyễn Trọng Hiền của đội tuyển lại cho hay, chấn thương này của Tài Em không ở mức quá nghiêm trọng và trong những ngày tại Hà Nội, Tài Em sẽ được điều trị và có thể vẫn thi đấu được.

Còn ông Nguyễn Lân Trung – phó chủ tịch VFF nói: “Dù đội thiếu những cầu thủ quan trọng, bao gồm cả Tài Em, nhưng hãy nhìn những gương mặt còn lại, VFF hoàn toàn tin tưởng vào chất lượng của họ. Nếu Tài Em không thi đấu, chúng tôi sẽ không bổ sung nhân sự bởi tuyến giữa của VN không đến mức thiếu người. Chúng ta có những tiền vệ tài năng để trám vào chỗ mà Minh Phương, Tài Em để lại”.

 Cho đến 23 giờ tối qua, đội tuyển đã hội tụ đủ 22 cầu thủ. Sáng nay, đội sẽ tập ở sân phụ Mỹ Đình và chiều tập ở sân chính. Trước trận đấu, tuyển VN sẽ có 4 buổi tập, trong khi Frankfurt sẽ có mặt tại Hà Nội vào sáng sớm ngày 11.5 và sẽ có buổi tập duy nhất vào tối cùng ngày. HLV Calisto sẽ chỉ đạo chiến thuật ở tất cả các buổi tập của VN (ông không được chạy) và cả trận đấu vào ngày 12.5.

Trận đấu vào lúc 19 giờ được phát trực tiếp trên các kênh VTV4, VTV6 và Bóngđá Tivi.

Nhật Duy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.