Thành Lương tỏa sáng

14/03/2010 00:09 GMT+7

Nhiều đội chủ nhà đã thắng lớn trong lượt đấu chiều qua, trong đó Hà Nội ACB đã vươn lên đầu bảng tước ngôi của Bình Định.

Với phong độ xuất sắc, Thành Lương hạ gục Quảng Nam

Nhiều đội chủ nhà đã thắng lớn trong lượt đấu chiều qua, trong đó Hà Nội ACB đã vươn lên đầu bảng tước ngôi của Bình Định.

Trước đội Quảng Nam (QN) chơi thiên về dùng sức, các cầu thủ thủ đô dưới sự dẫn dắt của tuyển thủ Phạm Thành Lương đã chủ động đá rát để làm chùn chân đối phương. Bởi thế trong hiệp 1 rất nhiều tình huống giằng co và va chạm mà chủ nhà phạm lỗi rất nhiều. Tuy nhiên thế bế tắc được khai thông cho đội Hà Nội ACB ở phút bù giờ hiệp 1 khi từ quả phạt của Thành Lương, mũi nhọn Goran (29) đá bồi hạ thủ môn Hoàng Điệp. Sang hiệp 2, QN dồn đội hình lên chơi ăn miếng trả miếng, rút trung vệ ngoại Marco (4) ra để đưa chân sút Eduardo (10) vào, nhưng không giành lại được thế trận. Trái lại đội bóng đất Quảng lại sơ hở để cho Thành Lương chơi quá hay 2 lần ghi bàn và Quốc Hiền (6) ấn định tỷ số 4-0 cho Hà Nội ACB. Có 8 thẻ vàng, trong đó 6 thẻ cho chủ nhà.

Trong khi đó 3 đội Bình Định, TP.HCM và Cần Thơ chỉ hòa. Đội bóng đất võ đã hòa 1-1 hú vía trên sân khách nhờ bàn đội phản lưới nhà của Trọng Hòa (Than Quảng Ninh-TQN) ở phút 82 khi trước đó Belibi đã lập công sau cú sút xa từ phút thứ 2. Trận này có 2 thẻ đỏ cho Cruz (Bình Định) và Bùi Văn Hiếu (TQN). Còn trên sân Thống Nhất, cả 2 HLV Võ Hoàng Bửu (TP.HCM) lẫn HLV Lư Đình Tuấn (Cần Thơ) đều hài lòng với 1 điểm. Đá trên sân nhà, nhưng TP.HCM lại có phần lép vế để cho đội khách áp đặt thế trận. Ngay phút 18, từ pha tạt bóng từ biên trái của Hoàng Phương (20), tiền đạo Siankam (14) đánh đầu mở tỷ số cho Cần Thơ. Phút 30, cũng bằng quả đánh đầu từ cú sút phạt của Ngọc Tùng, tiền đạo cao kều Mario (10) quân bình tỷ số 1-1 cho đội chủ nhà.

2 đội chủ nhà đã thắng lớn đều 4-0 là Fico Tây Ninh khi thắng đẹp Hải Nhân Tiền Giang với cả 4 bàn thắng đều do Eric Muranda ghi. Còn Đồng Nai Berayja thắng dễ Viettel quá yếu với 4 bàn của Hữu Phát (2 bàn), Owusu và Xuân Thành. Còn An Giang trên sân nhà cũng thắng TDC Bình Dương 3-2 .

Xếp hạng sau 5 lượt: 1/ Hà Nội ACB: 10 điểm (hiệu số 10/5, 4 trận), 2/ An Giang: 8 điểm (11/5), 3/ Bình Định: 8 điểm (11/7), 4/ CLB TP.HCM: 8 điểm (7/5), 5/ Tây Ninh: 8 điểm (9/10), 6/ Cần Thơ: 7 điểm (5/4), 7/  Đồng Nai: 6 điểm (5/2), 8/ Than QN: 5 điểm (6/5, 4 trận), 9/ Quảng Nam: 5 điểm (1/3, 4 trận), 10/ Huế: 4 điểm (5/7, 4 trận), 11/ TDC Bình Dương: 4 điểm (7/10), 12/ Tiền Giang: 4 điểm (4/9), 13/ Viettel: 1 điểm (4/13, 4 trận).

Q.Huy - H.Tùng -
C.Thiện - T.Tài - P.Hùng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.