Thanh Trung sẽ chấm dứt hợp đồng với CLB Hà Nội

08/02/2012 19:27 GMT+7

(TNO) Tiền vệ đội U.23 Việt Nam Đinh Thanh Trung đang gặp rắc rối lớn khi hợp đồng của anh với CLB bóng đá Hà Nội đã kết thúc ngày 22.1.2012 nhưng hiện tại vẫn chưa nhận được lời gia hạn từ lãnh đạo CLB.

(TNO) Tiền vệ đội U.23 Việt Nam Đinh Thanh Trung đang gặp rắc rối lớn khi hợp đồng của anh với CLB bóng đá Hà Nội đã kết thúc ngày 22.1.2012 nhưng hiện tại vẫn chưa nhận được lời gia hạn từ lãnh đạo CLB.

>> Công Vinh nhạt nhòa, đội bóng của “bầu” Kiên thua đậm
>> Các cầu thủ "biểu diễn" kung-fu hơn đá bóng
>> Bạo lực lây lan sang hạng nhất  

Tại vòng 4 V.League vừa qua, Thanh Trung đã từ chối không ra sân trong trận gặp B.Bình Dương khiến ông "bầu" Nguyễn Đức Kiên nổi giận lôi đình.

Trao đổi với Thanh Niên Online trưa nay (8.2), Thanh Trung cho biết: “Trước đây, tôi được chủ tịch Nguyễn Mạnh Tuấn của CLB Hòa Phát ký hợp đồng. Khi Hòa Phát được chuyển giao lại cho chủ tịch Nguyễn Đức Kiên, tôi trở thành cầu thủ của CLB Hà Nội nhưng tôi có quyền không thi đấu nữa vì hợp đồng không còn hiệu lực.

Tôi cũng không nghĩ rằng vì chuyện này mà "bầu" Kiên lại đẩy tôi xuống đội trẻ, tôi không thấy có văn bản nào của đội đòi kỷ luật tôi. Lúc này, đội đang tập luyện ở miền Trung để chuẩn bị cho lượt trận thứ 5, còn tôi đáp máy bay ra Hà Nội vào sáng 8.2 và có thể xin được gặp "bầu" Kiên vào ngày 9.2”.

Tuy nhiên, đến tối nay, Trung cho hay, "bầu" Kiên không có ý định gặp anh và vì vậy: “Ngày 9.2, tôi sẽ gửi đơn đến CLB xin chấm dứt hợp đồng theo quy định của pháp luật. Tôi cũng từng có đơn xin gia hạn nhưng không được chấp nhận”.

Lan Phương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.