Thầy Park cho đội U.22 ‘mượn’ quân từ tuyển Việt Nam

17/01/2019 19:41 GMT+7

Nhằm tăng cường sức mạnh cho đội U.22 Việt Nam tại giải U.22 Đông Nam Á 2019, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, HLV Nguyễn Quốc Tuấn đã thống nhất bổ sung 6 cầu thủ. Trong đó có 3 cầu thủ được ‘mượn’ từ đội tuyển quốc gia.

[VIDEO] BÁO NƯỚC NGOÀI CHẤM ĐIỂM TUYỂN THỦ VIỆT NAM
Sau khi đội tuyển Việt Nam trở về từ Asian Cup 2019, 3 cầu thủ sẽ tập trung ngay cùng đội U.22 tại Hà Nội. Đó là tiền đạo Nguyễn Tiến Linh, trung vệ Nguyễn Thành Chung và hậu vệ Lê Tấn Tài.
Ngoài ra, đội U.22 Việt Nam cũng gọi thêm 3 cầu thủ khác gồm Nguyễn Trọng Đại, Đức Chiến, Phạm Văn Nam. Ngày 20.1, đội sẽ đấu tập với CLB Phù Đổng, một tuần trước trận giao hữu gặp CLB Ulsan Hyundai (Hàn Quốc).
Bước sang buổi tập thứ 4 của đội vào chiều 17.1, có tới 4 cầu thủ phải tập riêng với bác sỹ, trong đó 3 cầu thủ đều bị lật cổ chân gồm Lương Hoàng Nam, Phan Thanh Hậu, Âu Dương Quân còn Thái Bá Sang bị đau từ trước.
Mặc dù thiếu nhân sự nhưng HLV Nguyễn Quốc Tuấn vẫn chia thời gian để các học trò rèn hai giáo áo khác nhau. Thứ nhất là bài luyện các phương án tấn công với các tình huống 5 đấu 4, 4 đấu 3. Kế tiếp, đội chia thành 2 nhóm tập đối kháng. Đội hình 1 có những gương mặt khá nổi bật như thủ môn Y Eli Nie, trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh, tiền vệ trung tâm Bùi Tiến Dụng, tiền vệ Lê Xuân Tú, tiền đạo Đinh Thanh Bình… Hai đội không quá chênh lệch trình độ nhưng đội 1 kiểm soát bóng tốt hơn.
Ông Tuấn yêu cầu các cầu thủ đứng đúng vị trí, giữ cự ly đội hình thật tốt và di chuyển phải quan sát, chuyền bóng đảm bảo độ chính xác cao.
Đội vẫn chưa bầu đội trưởng, đội phó. Ngày 18.1, cầu thủ Bùi Tiến Dụng sẽ trả lời truyền thông theo sự phân công của ban huấn luyện.
Trời lạnh nhưng thầy trò ông Nguyễn Quốc Tuấn vẫn tập rất chăm chỉ Vy Khánh
Trung vệ Bùi Tiến Dụng (áo vàng) Vy Khánh
Ông Nguyễn Quốc Tuấn muốn đội U.22 Việt Nam đạt thành tích tốt nhất tại giải U.22 Đông Nam Á 2019 từ ngày 17.2 - 2.3 tại Campuchia Vy Khánh
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.