Thêm 5 cầu thủ phải chia tay đội U.23 Việt Nam

18/03/2019 11:13 GMT+7

HLV Park Hang – seo đã loại 5 cầu thủ khỏi danh sách đội U.23 Việt Nam tham dự vòng loại U.23 châu Á 2019.

[VIDEO] THÀNH CHUNG QUYẾT LẤY SUẤT ĐÁ CHÍNH Ở U.23 VIỆT NAM
Sau cuộc họp ban huấn luyện sáng 18.3, thầy Park đã thông báo trả về CLB 5 cầu thủ sau đây: Trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh, tiền vệ Đậu Văn Toàn, Nguyễn Vũ Tín, Trần Văn Bửu và tiền đạo Trần Đức Nam.
[VIDEO] U.23 VIỆT NAM ĐANG DẦN HOÀN THIỆN ĐỘI HÌNH CHO VÒNG LOẠI U.23 CHÂU Á 2020
Mặc dù đội vẫn còn một vài ca chấn thương nhưng ông Park vẫn giữ lại để theo dõi thêm tiến độ hồi phục vì hy vọng những trường hợp này vẫn kịp lấy lại phong độ khi vào giải. Trong đó có tiền đạo Nguyễn Tiến Linh (anh bị giãn bong khớp trong thời điểm chuẩn bị cho trận Siêu cúp quốc gia 2018 cách đây chưa lâu); trung vệ Trần Đình Trọng (anh bị mẻ xương cổ chân và mới phẫu hồi giữa tháng 1 năm nay).

tin liên quan

Việt Nam sẽ bỏ phiếu thuận tăng số đội dự World Cup 2022
Tháng 6.2019, Đại hội đồng FIFA sẽ đưa ra quyết định cuối cùng về việc nâng số đội dự World Cup 2022 từ 32 lên 48 đội. Liên đoàn Bóng đá VN (VFF) đã chuẩn bị lộ trình cho sự kiện được nhiều người quan tâm này.
Đến thời điểm hiện tại, điều lo lắng nhất của thầy Park là vẫn chưa tìm được cặp tiền vệ trung tâm ưng ý. Do hầu hết các tân binh đều không được các CLB cho thi đấu tại V-League nên kinh nghiệm còn chưa nhiều, chưa thích ứng được với sơ đồ 3-4-3 mà ông Park ưa dùng.
Trong trận đấu giao hữu gặp Đài Loan vào ngày 16.3, dù thắng đậm với tỷ số 6 – 1 nhưng vì đối thủ quá yếu nên đội U.23 Việt Nam vẫn chưa thử thách được nhiều. Tuy nhiên ông Park cũng ít nhiều đã thẩm định được những vị trí cần thiết cho đội U.23 Việt Nam.
Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, đội sẽ chỉ còn 29 cầu thủ. Danh sách triệu tập ban đầu là 37 người nhưng 3 cầu thủ đã về gồm Trần Thành, Lâm Quý, Trọng Huy do đều bị chấn thương. Thêm 5 cầu thủ bị loại như vừa kể tên ở trên.
Theo điều lệ giải U.23 châu Á, hai ngày trước trận đấu đầu tiên, mỗi đội sẽ chốt lại danh sách 23 cầu thủ. Như vậy đến ngày 20.3, thầy Park sẽ phải loại thêm 6 cầu thủ nữa.
Các đối thủ của Việt Nam dự vòng loại U.23 châu Á có mặt tại Hà Nội. Đội U.23 Indonesia sẽ đến sớm nhất, vào tối 18.3. Hai đội Brunei và Thái Lan cùng có mặt tại sân bay Nội Bài vào ngày 20.3. Cả 4 đội gồm chủ nhà Việt Nam sẽ ở tại khách sạn Crowne Plaza – ngay cạnh sân Mỹ Đình, nơi diễn ra vòng loại bảng K.

                                              Lịch thi đấu bảng K vòng loại giải U.23 châu Á 2019

 

Ngày

Giờ

Trận đấu

Địa điểm

22/3

17h00

Thái Lan - Indonesia

SVĐQG Mỹ Đình

20h00

Việt Nam - Brunei

SVĐQG Mỹ Đình

24/3

17h00

Thái Lan - Brunei

SVĐQG Mỹ Đình

20h00

Việt Nam - Indonesia

SVĐQG Mỹ Đình

26/3

17h00

Indonesia - Brunei

SVĐQG Mỹ Đình

20h00

Việt Nam - Thái Lan

SVĐQG Mỹ Đình

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.