Thiếu chỗ ở tại SEA Games 26

18/10/2011 00:09 GMT+7

Tờ Jakarta Globe hôm qua tiết lộ, nhiều khả năng có đến 1.500 VĐV và quan chức của các đoàn thể thao không biết sẽ trú ngụ ở đâu khi đến Palembang tham dự SEA Games vào đầu tháng tới. Ước tính, khoảng hơn 7.000 HLV, VĐV của 11 quốc gia sẽ có mặt tại đây (gần 8.000 ở Jakarta) nhưng chỉ có 2.000 chỗ ở được giải quyết tại làng VĐV, số còn lại sẽ trú ngụ tại các khách sạn ở trung tâm thành phố nhưng hệ thống khách sạn tại đây chỉ đáp ứng được khoảng 4.500 phòng, trong đó báo chí, truyền hình và các lực lượng làm nhiệm vụ khác lên đến gần 4.000 người đã “chiếm” gần 3.000 phòng.

Tờ Jakarta Globe hôm qua tiết lộ, nhiều khả năng có đến 1.500 VĐV và quan chức của các đoàn thể thao không biết sẽ trú ngụ ở đâu khi đến Palembang tham dự SEA Games vào đầu tháng tới. Ước tính, khoảng hơn 7.000 HLV, VĐV của 11 quốc gia sẽ có mặt tại đây (gần 8.000 ở Jakarta) nhưng chỉ có 2.000 chỗ ở được giải quyết tại làng VĐV, số còn lại sẽ trú ngụ tại các khách sạn ở trung tâm thành phố nhưng hệ thống khách sạn tại đây chỉ đáp ứng được khoảng 4.500 phòng, trong đó báo chí, truyền hình và các lực lượng làm nhiệm vụ khác lên đến gần 4.000 người đã “chiếm” gần 3.000 phòng.

Bởi thế các khách sạn được BTC trưng dụng chỉ còn vỏn vẹn 1.500 phòng, đáp ứng thêm khoảng 3.000 người. Như vậy khoảng 1.500 HLV, VĐV đến nay vẫn chưa biết sẽ ngủ ở đâu khi dự SEA Games. Ngay cả đội tuyển bơi lội của Indonesia - do phải nhường chỗ cho các vị khách đến dự SEA Games - hiện cũng đang chạy đôn chạy đáo tìm chỗ trú ngụ. Tổng thư ký Liên đoàn Bơi lội Indonesia, Tony Sastramihardja nói: “Chúng tôi đã đặt chỗ tại nhiều khách sạn cho khoảng 100 VĐV và quan chức, nhưng đến nay vẫn chưa thấy phản hồi gì. Nghe cũng hơi lạ, nhưng đó là thực tế, chúng tôi là chủ nhà phải nhường chỗ cho khách và giờ phải vất vả đi tìm chỗ ở”.


Chỉ còn hơn 20 ngày nữa là khai mạc SEA Games, nhưng nhiều công trình phục vụ thi đấu hiện vẫn đang trong giai đoạn xây dựng - Ảnh: AFP 

Trong khi đó, tình hình xây dựng cơ sở vật chất phục vụ SEA Games tại Palembang đã đến mức báo động. Có thông tin cho biết Trung tâm thể thao dưới nước nếu khoảng 2 tuần nữa vẫn giậm chân tại chỗ thì các môn thi sẽ phải chuyển về Jakarta. Tương tự, nhà thi đấu môn quyền Anh, thể dục dụng cụ, leo núi trên tường cũng chưa đâu vào đâu.

Giang Lao

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.