Thiếu giám đốc điều hành

23/11/2011 01:07 GMT+7

Một “sự cố” khá bất ngờ đã xảy ra tại phiên họp đầu tiên của ban trù bị thành lập Công ty tổ chức giải đấu chuyên nghiệp (VPF) vào ngày hôm qua.

Một “sự cố” khá bất ngờ đã xảy ra tại phiên họp đầu tiên của ban trù bị thành lập Công ty tổ chức giải đấu chuyên nghiệp (VPF) vào ngày hôm qua.

Sau khi đề cử ông Phạm Ngọc Viễn - Phó chủ tịch Liên đoàn bóng đá VN (VFF) vào chức danh Trưởng ban tổ chức giải kiêm Tổng giám đốc công ty, ban trù bị gồm một số các quan chức VFF và các ông bầu đã tiếp tục đề cử hai giám đốc điều hành gồm: ông Đặng Quang Dương - Trưởng ban liên lạc các giám sát trận đấu, sẽ phụ trách giải đấu ngoại hạng; ông Nguyễn Hữu Bàng - Phó tổng thư ký VFF phụ trách giải hạng nhất. Tuy nhiên, ông Dương đã từ chối.

Các thông tin quan trọng khác: Danh sách trọng tài (TT) kể từ mùa giải 2012, ở mỗi lượt đấu sẽ được thiết lập bởi Ban TT - một ban hoàn toàn mới trực thuộc VFF do ông Dương Vũ Lâm làm trưởng ban, ông Đoàn Phú Tấn - Phó trưởng ban thường trực. Mỗi TT được hưởng thù lao mang tính đột phá: Ít nhất 30 triệu đồng/tháng (tăng 5 lần so với trước). Tuy nhiên, các ông bầu chỉ đồng ý trả lương cho tổng giám đốc mức lương cứng khoảng 40 triệu đồng/tháng.

Kể từ năm 2013, các đội bóng ở giải ngoại hạng chỉ được đăng ký 3 cầu thủ ngoại, 2 cầu thủ ngoại được vào sân. Còn ở giải hạng nhất sẽ xóa sổ cầu thủ ngoại.  

Lan Phương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.