Thoát phạt giải U.19, HAGL vẫn không đá giải U.13

20/12/2014 12:39 GMT+7

(TNO) Muốn không bị phạt 200 triệu đồng, HAGL sẽ phải đá các giải trẻ toàn quốc. Thế nhưng, phía HAGL khẳng định họ sẽ không phá vỡ hệ thống đào tạo trẻ của mình.

(TNO) Muốn không bị phạt 200 triệu đồng, HAGL sẽ phải đá các giải trẻ toàn quốc. Thế nhưng, phía HAGL khẳng định họ sẽ không phá vỡ hệ thống đào tạo trẻ của mình.

>> U.19 HAGL tiếp tục dự giải U.21 quốc tế năm 2015
>> VFF không thể phạt HAGL...
>> Không dự giải U.19 Quốc gia, HAGL đối mặt với án phạt nặng

 
Hiện tại HAGL bao gồm lứa U.19 như Công Phượng, Tuấn Anh đang tập huấn chuẩn bị cho V-League 2015 tại Thái Lan - Ảnh: Khả Hòa

Theo quy chế bóng đá chuyên nghiệp sửa đổi 2015 vừa được Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và Công ty Cổ phần Bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) công bố, các đội V-League buộc phải tham dự 4 trong số 5 giải trẻ: U.21, U.19, U.17, U.15 và U.13.

Vì đã bỏ không tham dự U.19 quốc gia, nên muốn thoát án phạt, HAGL phải đá tất cả 4 giải còn lại.

Trao đổi với chúng tôi ông Huỳnh Mau - Giám đốc điều hành CLB HAGL, nói: “Từ trước đến nay HAGL hiếm khi cho quân đá các giải trẻ U.13 và U.15 bởi không muốn cầu thủ thi đấu quá sớm, phá vỡ quy trình đào tạo. Nếu thi đấu đoạt giải, các cầu thủ trẻ sẽ xuất hiện tính tự mãn, không tốt cho việc đào tạo.

Hơn nữa, vấn đề phức tạp của Bóng đá Việt Nam vẫn tồn tại khi nhiều địa phương chạy theo thành tích vẫn có hiện tượng gian lận tuổi ở giải U.13 và U.15, nên HAGL không muốn thi đấu khi sân chơi không lành mạnh, trong sạch, công bằng”.

Khi chúng tôi đặt câu hỏi nếu không đá giải U.13 và U.15. HAGL sẽ bị phạt 200 triệu đồng và mất uy tín, ông Mau nói: “Có thể chúng tôi sẽ xem xét để đá giải U.15 quốc gia, còn giải U.13 chúng tôi sẽ không tham gia vì không thể phá vỡ quy trình đào tạo trẻ của CLB. Với việc cử đội đá giải U.15, U.17 và U.21, HAGL tham dự 3/5 giải mà VFF quy định, việc có quyết định phạt hay không tùy thuộc VFF”.

Theo ông Huỳnh Mau, việc VFF quy định các CLB phải đá 4/5 giải trẻ hàng năm để bắt buộc các CLB phải đào tạo trẻ. Tuy nhiên, các CLB vẫn dễ dàng lách luật khi bỏ một ít tiền, thuê đội năng khiếu mặc áo CLB thi đấu, thế là xong. "VFF cần phải có cái nhìn thực tế hơn để đừng phạt oan những CLB đào tạo trẻ rất tốt, còn các CLB không có bất cứ một tuyến trẻ nào cũng có thể dễ dàng qua mặt...", ông Mau nhấn mạnh.

Được biết, từ trước đến nay, HAGL tham dự các giải U Quốc gia bằng lứa cầu thủ năng khiếu, chứ không dùng quân của Học viện HAGL Arsenal JMG. Vì theo quy trình đào tạo của JMG, các cầu thủ không được thi đấu quá sớm, để tránh tính tự mãn mà phải tập luyện đến nơi đến chốn.

Theo Quy chế bóng đá chuyên nghiệp sửa đổi, bổ sung năm 2015 vừa được VFF ban hành, có 5 cấp độ giải trẻ các CLB của giải Vô địch Quốc gia phải tham gia hàng năm là U.21, U.19, U.17, U.15 và U.13. Nhưng CLB có quyền lựa chọn tham gia tất cả hoặc 4/5 giải.

Quy định này được ghi tại điều 33, mục 3, khoản a: "Câu lạc bộ phải có các đội bóng U.21, U.19, U.17, U.15, U.13 tham gia các Giải trẻ quốc gia ở cùng độ tuổi. Câu lạc bộ Ngoại hạng phải có 4 (bốn) trong số 5 (năm) đội trẻ tham dự giải.

Nếu không đủ số lượng đội trẻ tham dự giải theo quy định sẽ phải chịu hình thức kỷ luật theo quy định kỷ luật của VFF (câu lạc bộ sẽ bị phạt 200.000.000 (hai trăm triệu) đồng/đội không tham dự giải; số tiền này sẽ nộp cho VFF để làm công tác đào tạo trẻ, các đội tuyển trẻ quốc gia)".

Lĩnh Nam

Khánh Châu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.