Thông tin HLV Alfred Riedl qua đời là không chính xác

25/09/2015 17:12 GMT+7

(TNO) Chiều 25.9, nhiều thông tin trên mạng xã hội cho biết cựu HLV tuyển Việt Nam Alfred Riedl đột ngột qua đời. Tuy nhiên, trên thực tế ông Riedl vẫn khỏe mạnh bình thường và hiện vui sống cùng gia đình ở thành phố Vienna, Áo.

(TNO) Chiều 25.9, nhiều thông tin trên mạng xã hội cho biết cựu HLV tuyển Việt Nam Alfred Riedl đột ngột qua đời. Tuy nhiên, trên thực tế ông Riedl vẫn khỏe mạnh bình thường và hiện vui sống cùng gia đình ở thành phố Vienna, Áo.

HLV Riedl vẫn khỏe mạnh - Ảnh: Khả Hòa

Ông Trần Quốc Tuấn, Phó chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) xác nhận với Thanh Niên Online: “Chúng tôi mới liên lạc với ông Riedl. Ông ấy khỏe mạnh bình thường”. Chuyên gia bóng đá Vũ Tiến Thành, vốn là bạn thân của ông Riedl lâu nay, hoàn toàn bất ngờ với nguồn tin từ một kênh truyền hình ở Indonesia và đã cấp tốc liên lạc ngay với ông Riedl qua điện thoại. Ông Thành cũng nói: “HLV Riedl hoàn toàn bình thường”.

HLV Riedl từng có thời gian dài dẫn dắt tuyển Việt Nam và được người hâm mộ Việt Nam yêu mến như một người đồng nghiệp khác (cũng có thời gian dài gắn bó với bóng đá Việt Nam) là ông Henrique Calisto. 

HLV Riedl có 3 giai đoạn làm HLV tuyển Việt Nam vào các năm 1998-2000; 2003-2004 và 2005-2007. Xen kẽ đó, ông cũng dẫn dắt các CLB Khatoco Khánh Hòa năm 2001 và mùa 2008-2009 với đội Hải Phòng. Tuy nhiên, ở cấp CLB ông Riedl không đạt thành tích gì nổi bật. Còn ở cấp đội tuyển, ông Riedl giúp tuyển Việt Nam hoặc đội U.23 Việt Nam đoạt HCB các kỳ SEA Games 1999, 2003, 2005 và ngôi á quân giải Tiger Cup năm 1998 (tiền thân AFF Cup hiện nay).

Sau thời gian gắn bó với bóng đá Việt Nam, ông Riedl sang làm việc tại Lào giai đoạn năm 2009-2010 và tiếp đó đến dẫn dắt tuyển Indonesia. Đầu năm 2015, ông Riedl dẫn dắt CLB PSM Makassar cũng của Indonesia, nhưng đến giữa tháng 4, ông bất ngờ xin từ chức.

Nguyên do ông Riedl không dẫn dắt CLB PSM Makassar nữa là vì lý do sức khỏe. Chính HLV Riedl khi đó cho biết, dù ông vẫn khỏe mạnh và làm việc tiếp được, nhưng các bác sĩ ở Áo khuyên ông nên về nước để có điều kiện tốt nhất chữa bệnh. Nhiều khả năng có liên quan tới căn bệnh thận, mà ông Riedl từng được một người Việt Nam hiến tặng thận để cấy ghép thành công hồi các năm 2006 và 2007.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.