Thủ môn đội tuyển Nigeria khoác áo HAGL

14/10/2011 02:30 GMT+7

Sau khi hoàn tất bản hợp đồng mời HLV trưởng người Hàn Quốc Choi Yoon Gyum và tiền đạo Moses về đầu quân, hôm qua 13.10, đội bóng phố núi tiếp tục công bố bản hợp đồng “khủng” khi đưa thủ môn của đội tuyển Nigeria Bassey Akpan về trấn giữ khung thành.

Thủ môn Akpan khi thi đấu tại Nigeria - Ảnh: K.O

Sau khi hoàn tất bản hợp đồng mời HLV trưởng người Hàn Quốc Choi Yoon Gyum và tiền đạo Moses về đầu quân, hôm qua 13.10, đội bóng phố núi tiếp tục công bố bản hợp đồng “khủng” khi đưa thủ môn của đội tuyển Nigeria Bassey Akpan về trấn giữ khung thành.

Cầu thủ này năm nay 27 tuổi, cao 1m86, nặng 81 kg, từng đoạt Cúp vàng châu Phi dành cho lứa tuổi U.17 năm 2001. Cũng trong năm này tại VCK World Cup U.17, anh cùng Nigeria thi đấu rất thành công khi đoạt HCB. Đến năm 2010, đội tuyển Nigeria đoạt Cúp vô địch các quốc gia khu vực Tây Phi, riêng Akpan được bầu chọn thủ môn xuất sắc nhất giải.

Trong màu áo CLB, năm 2009, thủ môn này đoạt chức VĐQG Nigeria cùng với CLB Bayelsa United. Một năm sau, anh giành HCB với CLB Heartland tại giải vô địch các CLB châu Phi năm 2010. Trước khi sang đầu quân cho HAGL, Akpan cùng với đội bóng của mình đăng quang Cúp quốc gia Nigeria vào ngày 25.9, khi Heartland giành chiến thắng 1-0 trước Enyimba. Riêng trong mùa giải 2011, thủ môn này thi đấu tổng cộng 30 trận ở giải VĐQG Nigeria, trong đó 19 trận giữ sạch lưới và chỉ bị thủng 11 bàn trong màu áo CLB Heartland. Trước mắt HAGL sẽ ký hợp đồng thi đấu 1 năm với Akpan.

Minh Vỹ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.