Thử thách lớn cho B.Bình Dương

15/05/2010 08:48 GMT+7

Chỉ 3 ngày sau trận đấu với SHB.Đà Nẵng tại AFC Cup, chiều nay B.Bình Dương lại phải đối đầu với CS.Đồng Tháp trên sân khách, trong khuôn khổ trận đấu sớm vòng 12 V-League 2010.

Philani (phải) vẫn chưa hoàn toàn phục hồi phong độ - Ảnh: B.D

Chỉ 3 ngày sau trận đấu với SHB.Đà Nẵng tại AFC Cup, chiều nay B.Bình Dương lại phải đối đầu với CS.Đồng Tháp trên sân khách, trong khuôn khổ trận đấu sớm vòng 12 V-League 2010.

Trở về sau trận quyết đấu trên sân Chi Lăng, B.Bình Dương lại phải di chuyển ngay xuống Đồng Tháp trong ngày hôm qua. Do lịch thi đấu quá dày nên B.Bình Dương đã gửi công văn xin dời trận đấu vào ngày Chủ nhật nhưng không được VFF chấp thuận. HLV Đặng Trần Chỉnh lo ngại các cầu thủ chưa kịp hồi phục thể lực lại phải đối mặt với thời tiết nắng nóng ở Cao Lãnh nên sẽ rất khó đá. Trong trận gặp SHB.Đà Nẵng ở AFC Cup, tiền đạo Philani gặp phải chấn thương nặng sau pha giật chỏ của một cầu thủ đội chủ nhà hiện vẫn chưa hồi phục.

Đội chủ nhà CS.Đồng Tháp cũng có được lực lượng tốt nhất trong trận đấu này. Sự trở lại của Phước Thạnh ở hàng phòng ngự và Samson ở hàng công giúp HLV Phạm Công Lộc yên tâm hơn về lực lượng. Sau hai trận làm khách toàn thua, CS.Đồng Tháp đang quyết tâm giành trọn 3 điểm trong trận này, dù đối thủ B.Bình Dương được xem là đội bóng rất mạnh. Ở mùa giải trước, CS.Đồng Tháp đã vượt qua B.Bình Dương với tỉ số 1-0 trên sân nhà. Chính vì vậy, HLV Phạm Công Lộc và các học trò đang rất tự tin trước trận đấu.

Di Linh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.