Thua Thái Lan, tuyển Việt Nam vẫn tăng 2 bậc trên bảng xếp hạng FIFA

06/11/2015 08:12 GMT+7

(TNO) Mặc dù thầy trò HLV Toshiya Miura đã để thua kình địch Thái Lan trong cả 2 lượt đi và về ở vòng loại World Cup 2018, nhưng thứ hạng của tuyển Việt Nam trên bảng xếp hạng FIFA vẫn tăng 2 bậc.

(TNO) Mặc dù thầy trò HLV Toshiya Miura đã để thua kình địch Thái Lan trong cả 2 lượt đi và về ở vòng loại World Cup 2018, nhưng thứ hạng của tuyển Việt Nam trên bảng xếp hạng FIFA vẫn tăng 2 bậc.

Tuyển Việt Nam (áo đỏ) đã để thua Thái Lan trong cả 2 lượt tại vòng loại World Cup 2018 - Ảnh: Bạch Dương
Theo bảng xếp hạng bóng đá mới nhất do Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) công bố, đội tuyển Việt Nam từ vị trí 149 lên thứ 147 thế giới với 193 điểm. Ở khu vực châu Á, tuyển Việt Nam xếp thứ 24, còn ở Đông Nam Á vẫn giữ nguyên vị trí thứ 3.
Như vậy, có thể xem đây là thứ hạng cuối cùng trong năm 2015 của tuyển Việt Nam tại khu vực Đông Nam Á, khi thầy trò HLV Toshiya Miura không có trận đấu nào (thuộc khuôn khổ FIFA) trong tháng 11 và 12.2015.
Trong khi đó, với chiến thắng trước Việt Nam, tuyển Thái Lan cũng nhích thêm 1 bậc lên vị trí thứ 144 thế giới và xếp thứ 2 Đông Nam Á. Philippines, mặc dù tụt 3 bậc so với tháng trước nhưng vẫn đang là đội bóng có thứ hạng cao nhất khu vực khi đứng thứ 137 thế giới. 
Các vị trí hàng đầu châu Á thuộc về Iran (39), Hàn Quốc (48), Nhật Bản (50), Úc (60), UAE (67). Với trận hòa may mắn trước Việt Nam, tuyển Iraq đã bị tụt hạng khi giảm 2 bậc so với tháng trước xuống vị trí thứ 87.

Ở top đầu bảng xếp hạng, không có nhiều bất ngờ khi Bỉ đã lật đổ Đức để vươn lên vị trí số 1 thế giới với 1.440 điểm. Đây là hệ quả xứng đáng từ những thành công của lứa cầu thủ tài năng đã giúp tuyển Bỉ liên tiếp chiến thắng tại vòng loại EURO 2016. Xếp ngay sau Bỉ là Đức (1.388 điểm) và Argentina (1.383 điểm). 
Tuyển Áo đã có bước nhảy vọt vì kết quả tại vòng loại EURO 2016 - Ảnh: AFP
Bất ngờ trên top đầu thế giới là việc tuyển Áo lọt vào top 10 thế giới sau những kết quả khá tốt gần đây, còn xứ Wales với thành tích không thật ấn tượng ở hai trận cuối vòng loại EURO đã tụt 7 bậc xuống hạng 15. Thất bại tại vòng loại World Cup 2018 cũng khiến Brazil tụt xuống hạng 8 trong khi tuyển Anh tiến thêm một bậc lên vị trí số 9.

Các đội bóng có sự thay đổi nhiều nhất về thứ hạng trong tháng qua đều đến từ châu Phi. Đội tuyển Chad tăng 39 bậc lên hạng 136 còn Sudan tụt 44 bậc xuống hạng 128.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.