Thương hiệu đội tuyển quốc gia giúp VFF kiếm bộn tiền trong khóa 7

07/12/2018 13:22 GMT+7

Báo cáo tổng kết công tác khóa 7 (2014 - 2018) cho biết, trong khóa 7, công tác tiếp thị, vận động tài trợ đạt nhiều kết quả tốt, nguồn thu tăng hàng năm.

Theo báo cáo dự kiến sẽ trình bày tại Đại hội Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) vào ngày 8.12 thì mặc dù công tác tiếp thị và vận động tài trợ gặp nhiều khó khăn song hoạt động tiếp thị được VFF vận dụng linh hoạt phù hợp với từng thời điểm kinh tế cũng như chất lượng chuyên môn từng giải, sự kiện bóng đá, nhờ đó đã tạo được nguồn tài chính tốt cho hoạt động của VFF.
Số liệu của VFF cho thấy, so với năm đầu tiên của nhiệm kỳ (2014), nguồn thu các năm sau đều tăng. Cụ thể, năm 2015 thu tài trợ hơn 46 tỉ đồng, tăng 116%; năm 2016 thu 53,9 tỉ đồng, tăng 141%; năm 2016 thu 65,1 tỉ đồng, tăng 177%.

Riêng năm 2018 đạt kết quả tốt hơn so với kế hoạch với tổng thu tài trợ là 92,4 tỉ đồng trong đó tài trợ bằng hiện vật 14,3 tỉ đồng. Trong đó nguồn thu tài trợ từ các hợp đồng tài trợ cho các đội tuyển quốc gia có đóng góp lớn.
Báo cáo của VFF cũng nhận định, thương hiệu đội tuyển quốc gia đã đem lại giá trị tài trợ tốt cho VFF. Chỉ tính riêng 4 năm 2014-2017, số tiền tài trợ, quảng cáo do các đội tuyển quốc gia mang lại đã chiếm tới hơn 55% tổng số tiền tài trợ mà VFF thu về. Đó là chưa tính đến năm 2018 khi các đội tuyển quốc gia đạt được nhiều thành tích vượt bậc.
Một số đội tuyển đạt thành tích vượt bậc
Một điểm sáng trong kết quả thực hiện nhiệm vụ của VFF khóa 7 là thành tích các đội tuyển quốc gia đã có sự cải thiện rõ rệt sau một số năm không đạt kết quả, chỉ tiêu như mong muốn.
Theo báo cáo của VFF, đội tuyển nam quốc gia đã giành huy chương Đồng tại giải bóng đá vô địch Đông Nam Á ( AFF Suzuki Cup) 2014 và 2016 và giành quyền tham dự vòng chung kết châu Á (Asian Cup) 2019. Đội tuyển nữ quốc gia đã giành quyền tham dự vòng loại cuối môn bóng đã nữ Olympic Rio 2016; giành quyền vào bán kết môn bóng đá nữ tại Đại hội thể thao châu Á (Asian Games) 2014; giành Huy chương bạc giải Vô địch nữ Đông Nam Á năm 2016; giành huy chương vàng môn bóng đá nữ tại Đại hội thể thao Đông Nam Á (SEA Games) 2017; giành quyền tham dự Vòng chung kết bóng đá nữ Châu Á (Women Asian Cup) 2018 và lọt vào tứ kết ASIAD 2018; giành Huy chương Đồng tại giải bóng đá nữ vô địch Đông Nam Á 2018.
Đội tuyển Việt Nam (áo đỏ) lọt vào chung kết AFF Cup 2018 như một món quà tặng Đại hội VFF khóa 8 Độc Lập

Đội tuyển U23 nam và Olympic quốc gia đã giành quyền vào vòng Tứ kết môn bóng đá nam tại Đại hội thể thao Châu Á (Asian Games) 2014; giành huy chương đồng môn bóng đá nam tại Đại hội thể thao Đông Nam Á (Seagames) 2015; giành Huy chương Bạc giải bóng đá Vô địch U23 Châu Á 2018 (tại Trung Quốc); vào thi đấu bán kết tại ASIAD 2018.
Tuy nhiên, báo cáo của VFF cũng đánh giá, kinh phí cho các đội tuyển hoạt động tuy được nâng lên nhưng vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế; tâm lý các vận động viên Việt Nam chưa được tốt, đặc biệt là tại các trận thi đấu quan trọng… Từ đó, VFF mong muốn có sự quan tâm hơn nữa từ các nhà tài trợ, báo chí truyền thông để tăng về kinh phí và hình ảnh của đội tuyển.
Giành quyền vào chung kết bóng đá nam SEA Games 2019
Về phương hướng hoạt động trong khóa 8, VFF đánh giá, bối cảnh hiện nay nhiều thuận lợi khi thành tích các đội tuyển có nhiều chuyển biến tích cực, song cũng có nhiều thách thức. Từ đó, VFF đặt mục tiêu nâng cao chất lượng các giải đấu theo hướng củng cố và cải tiến hệ thống thi đấu các giải bóng đá chuyên nghiệp và ngoài chuyên nghiệp; nâng cao thành tích cho các đội tuyển bóng đá ở các cấp độ, tiếp tục đầu tư cho công tác đào tạo bóng đá trẻ, bóng đá nữ, đặc biệt là đầu tư cho các tài năng bóng đá trẻ để làm lực lượng kế cận, bổ sung cho các đội tuyển quốc gia; đẩy mạnh hội nhập và tăng cường giao lưu, hợp tác với các tổ chức, liên đoàn bóng đá quốc tế để tranh thủ sự ủng hộ, nâng cao vị thế cho bóng đá Việt Nam.
Về mục tiêu cụ thể, VFF đặt ra mục tiêu tuyển quốc gia phấn đấu vượt qua vòng bảng vào vòng đấu loại trực tiếp tứ kết Asian Cup 2019; giành quyền vào chung kết AFF Suzuki Cup 2018.
Nỗ lực không mệt mỏi của bóng đá Việt Nam đã đem lại những kết quả xứng đáng Độc Lập

Đội tuyển U.23 quốc gia giành quyền vào vòng chung kết giải U23 châu Á 2020, phấn đấu cạnh tranh suất tham dự Olympic Tokyo 2020; giành quyền vào chung kết bóng đá nam SEA Games 2019, 2021.
Các đội tuyển trẻ U.16, U.19 quốc gia giành quyền tham dự vòng chung kết U.16, U.19 châu Á, phấn đấu cạnh tranh suất tham dự vòng chung kết U.17, U.20 World Cup 2019, 2021.
Đội tuyển nữ quốc gia phấn đấu lọt vào top 6 đội tuyển hàng đầu châu Á; giành quyền tham dự Vòng Chung kết Châu Á 2022, cạnh tranh suất tham dự World Cup 2023; giành Huy chương Vàng bóng đá nữ SEA Games 2019, 2021; vô địch Giải nữ Đông Nam Á. Các đội tuyển trẻ U16, U19 nữ quốc gia giành quyền tham dự vòng chung kết các giải U.16, U.19 nữ châu Á.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.