Tiền đạo Được Em “lột xác” nhờ thi đấu ở vị trí mới

11/01/2010 09:42 GMT+7

Là một trong những niềm hy vọng của bóng đá Đồng Tháp nhưng tiền đạo Được Em chưa thể hiện được nhiều tại V-League 2009. Đó cũng là mùa bóng CS.Đồng Tháp đặt nhiều niềm tin vào Được Em trong việc thay thế Phan Thanh Bình về HA.GL. Nếu CS.Đồng Tháp không có sự tỏa sáng của Timothy và sau đó là Samson, đội bóng này chắc chắn sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong khâu ghi bàn.

Được Em chơi hay hơn hẳn nhờ được đưa xuống đá ở vị trí tiền vệ - Ảnh: B.D

Là một trong những niềm hy vọng của bóng đá Đồng Tháp nhưng tiền đạo Được Em chưa thể hiện được nhiều tại V-League 2009. Đó cũng là mùa bóng CS.Đồng Tháp đặt nhiều niềm tin vào Được Em trong việc thay thế Phan Thanh Bình về HA.GL. Nếu CS.Đồng Tháp không có sự tỏa sáng của Timothy và sau đó là Samson, đội bóng này chắc chắn sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong khâu ghi bàn.

Có chiều cao tốt (1,80m) nhưng Được Em rất hiếm khi ghi bàn bằng đánh đầu và cũng rất lười di chuyển tạo khoảng trống cho đồng đội chuyền bóng. Chính vì vậy Được Em phải ngồi trên ghế dự bị rất nhiều trận ở mùa bóng vừa qua.

Nhưng tại giải Navibank mở rộng đang diễn ra trên sân Thống Nhất, Được Em đã thể hiện một bộ mặt khác hẳn. Sở dĩ Được Em làm được điều này là vì HLV Phạm Công Lộc đã bố trí một vị trí mới cho anh đồng thời nó cũng đến từ nỗ lực của chính bản thân tiền đạo này. Tại Navibank Cup, Được Em đang được HLV Phạm Công Lộc xếp chơi như một tiền vệ cánh và được chơi rất tự do, hoạt động rộng ở cả 2 biên. Trước đây Được Em đã từng được HLV Công Lộc thử nghiệm ở vị trí tương tự nhưng không phát huy hiệu quả vì anh quá “lười” chạy. Bây giờ thì Được Em đã tạo được sự an tâm cho Ban huấn luyện trong vai trò mới. Được Em ngày càng thi đấu tự tin, giữ bóng rất tốt và tận dụng hiệu quả từ sức càn lướt của mình. Vai trò của Được Em ở CS.Đồng Tháp hiện nay đang được ví như tiền vệ Arthit khi thi đấu cho CLB Chonburi và đội tuyển Thái Lan.

Không chỉ trưởng thành hơn về chuyên môn, Được Em cũng dần tạo được tầm ảnh hưởng của mình đến các đồng đội. Ở CS.Đồng Tháp hiện nay, chiếc băng đội trưởng hiện vẫn do Văn Ngân đảm nhiệm. Cùng với thủ môn Tấn Trường, Được Em giữ chức danh đội phó. Trong chuyến tập huấn tại Thái Lan vừa qua, khi Văn Ngân ngồi dự bị, Được Em đã được HLV Phạm Công Lộc tin tưởng trao chiếc băng đội trưởng.

Anh Tuấn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.