Tiền đạo Minh Nguyệt được hỗ trợ phẫu thuật

01/07/2011 23:33 GMT+7

Cũng như Quả bóng vàng VN 2010 Trần Thị Kim Hồng bị chấn thương tại lượt đi giải VĐQG, tiền đạo Nguyễn Thị Minh Nguyệt đã bị tái phát chấn thương đứt dây chằng chéo trước đầu gối phải tại vòng loại thứ nhất Olympic 2012 ở Đài Loan hồi tháng 2.2011.

Tiền đạo Minh Nguyệt (bìa phải) trong trận gặp Thái Lan - Ảnh: Ngô Nguyễn

Cũng như Quả bóng vàng VN 2010 Trần Thị Kim Hồng bị chấn thương tại lượt đi giải VĐQG, tiền đạo Nguyễn Thị Minh Nguyệt đã bị tái phát chấn thương đứt dây chằng chéo trước đầu gối phải tại vòng loại thứ nhất Olympic 2012 ở Đài Loan hồi tháng 2.2011.

Vì nhiều lý do khác nhau, giữa tháng 6 vừa qua, Minh Nguyệt mới lên bàn mổ với kinh phí gần 100 triệu đồng do Tổng cục TDTT và LĐBĐ VN hỗ trợ.

Minh Nguyệt nói: “Tôi bị chấn thương này khi thi đấu tại ASIAD 16 vào  tháng 11 năm ngoái và đợt này tái phát nặng hơn. Chấn thương của tôi và đội trưởng Kim Hồng giống nhau. Chị Hồng phẫu thuật đầu tháng 6 và mới đây đã tiếp tục quay lại Singapore để khám lại. Tôi vẫn chưa thể xuất viện nhưng hy vọng sẽ sớm hồi phục để có thể trở lại đội tuyển để kịp có mặt tại giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á vào tháng 10”. Cách đây 2 năm, trong thời gian đội tuyển nữ chuẩn bị cho SEA Games 25, tiền đạo 24 tuổi này từng phải nhập viện vì bị rắn độc cắn khi tập huấn trên vùng núi Tam Đảo (Vĩnh Phúc).

 L.P

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.