Tìm ra đội hình chính

21/09/2010 23:41 GMT+7

Không mấy khó khăn để thắng tiếp Campuchia 3 bàn trên sân Thống Nhất vào chiều qua, nhưng quan trọng là HLV Phan Thanh Hùng đã có nhiều xáo trộn để tìm ra đội hình mạnh nhất.

U.23 VN thắng dễ Campuchia - Ảnh: Khả Hòa

Không mấy khó khăn để thắng tiếp Campuchia 3 bàn trên sân Thống Nhất vào chiều qua, nhưng quan trọng là HLV Phan Thanh Hùng đã có nhiều xáo trộn để tìm ra đội hình mạnh nhất.

Hiệp đầu: thủ môn Khoa Điển; trung vệ: Quốc Anh, Ngọc Quân; hai hậu vệ biên Đình Đồng, Chu Ngọc Anh; hàng tiền vệ gồm: Công Huy, Thái Dương, Anh Tuấn, Danh Ngọc, Quang Tình; tiền đạo Anh Đức. Đội hình này chơi khá chệch choạc, chưa thật sự phối hợp tốt với nhau. Dù vậy, do Campuchia quá yếu nên U.23 VN cũng ghi được 2 bàn thắng trong hiệp một, do công Danh Ngọc (phút 33) và Văn Bình (thay Công Huy) phút 40.

Bước sang hiệp 2, HLV Phan Thành Hùng thay gần như toàn bộ đội hình, khi chỉ giữ lại tiền đạo Anh Đức và hậu vệ trái Chu Ngọc Anh. Các cầu thủ được tung ra sân trong hiệp 2 là thủ môn Tấn Trường, cặp trung vệ Minh Đức - Long Giang, hậu vệ phải Quốc Long. Hàng tiền vệ Văn Hiếu, Ngọc Điểu, Thành Trung, Văn Thắng, Đức Thiện. Đây chính là đội hình mà HLV Phan Thanh Hùng ưng ý nhất, ngoại trừ trường hợp thử nghiệm Chu Ngọc Anh để dự bị cho Đình Đồng. U.23 có thêm bàn thắng nâng tỷ số lên 3-0 do Văn Thắng ghi.

Q.Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.