Tổng cục TDTT có thể yêu cầu Đại hội VFF sớm

04/12/2012 03:25 GMT+7

Ngày 5.12, cuộc họp mổ xẻ thất bại của đội tuyển VN sẽ được “khởi tranh” tại trụ sở VFF, với sự có mặt của lãnh đạo Tổng cục TDTT, Vụ Thể thao thành tích cao, lãnh đạo VFF, Ban Tổng thư ký, Ban Đội tuyển các quốc gia, Hội đồng HLV quốc gia, BHL đội tuyển. Trưởng đoàn Ngô Lê Bằng - Tổng thư ký VFF sẽ có trách nhiệm báo cáo về khâu tổ chức, quá trình chuẩn bị của đội. Còn HLV Phan Thanh Hùng sẽ báo cáo về chuyên môn. Hiện ông Hùng đang tập hợp các báo cáo bằng văn bản của các trợ lý, để “gói gọn” thành một bản báo cáo chung của đội.

Ngày 5.12, cuộc họp mổ xẻ thất bại của đội tuyển VN sẽ được “khởi tranh” tại trụ sở VFF, với sự có mặt của lãnh đạo Tổng cục TDTT, Vụ Thể thao thành tích cao, lãnh đạo VFF, Ban Tổng thư ký, Ban Đội tuyển các quốc gia, Hội đồng HLV quốc gia, BHL đội tuyển. Trưởng đoàn Ngô Lê Bằng - Tổng thư ký VFF sẽ có trách nhiệm báo cáo về khâu tổ chức, quá trình chuẩn bị của đội. Còn HLV Phan Thanh Hùng sẽ báo cáo về chuyên môn. Hiện ông Hùng đang tập hợp các báo cáo bằng văn bản của các trợ lý, để “gói gọn” thành một bản báo cáo chung của đội.

Ông Nguyễn Lân Trung - Phó chủ tịch VFF, cho biết: “Cuộc họp sẽ làm rõ những điều làm được, chưa làm được của đội tuyển. BHL và VFF sẽ lắng nghe các ý kiến đóng góp thẳng thắn của những bên có liên quan, từ đó rút kinh nghiệm để lập trình lại kế hoạch chuẩn bị cho vòng loại Asian Cup. Nếu không khẩn trương sẽ không kịp vì đội tuyển sẽ tái tập trung vào ngày 27.1 tới”. Nhân sự đội tuyển, dự kiến, sẽ có một vài thay đổi đáng kể. Có thể, đội sẽ bổ sung thêm một vài cầu thủ được đánh giá là phù hợp với hoàn cảnh đội tuyển vào thời điểm này. Sẽ có sự thải loại cầu thủ so với thời kỳ chuẩn bị cho AFF Cup. Riêng về chiếc ghế HLV trưởng của ông Hùng, trong cuộc làm việc vào sáng 3.12, Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ, Phó chủ tịch Nguyễn Lân Trung và Tổng thư ký Ngô Lê Bằng không bàn đến việc sa thải.

Sáng qua 3.12, trong cuộc họp giao ban đầu tuần của Tổng cục TDTT, vấn đề của đội tuyển cũng trở thành chủ đề được bàn luận. Tổng cục sẽ yêu cầu VFF, ngoài giải trình về sự không thành công của đội tuyển quốc gia ở AFF Cup, còn phải báo cáo sơ bộ về phương án chuẩn bị cho đội U.23 ở SEA Games 27 vào cuối năm 2013. Được biết, đã xuất hiện luồng ý kiến từ cơ quan quản lý của VFF là nên chăng VFF tiến hành đại hội bất thường vào quý 1/2013, bầu cử lại để ê kíp lãnh đạo mới kịp điều hành cho các giải đấu quan trọng trong năm vì nếu đợi đến tháng 10.2013 mới tổ chức đại hội thì e không tốt.

Lan Phương

>> Tổng cục TDTT yêu cầu VFF đẩy mạnh kiểm tra doping
>> VFF hy vọng thu 1 tỉ đồng tiền vé
>> VFF Cup 2012: Việt Nam thắng vẫn lo
>> Tuyển Việt Nam thua ngay trận ra quân VFF Cup 2012

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.