Tổng cục TDTT rút hai cán bộ cao cấp của VFF

31/05/2018 11:23 GMT+7

Phó chủ tịch phụ trách chuyên môn Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn và Tổng thư ký Lê Hoài Anh sẽ được Tổng cục TDTT rút về theo quy định hiện hành về quản lý cán bộ của nhà nước.

Theo Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Vương Bích Thắng, trước đây do có đề nghị bằng văn bản của VFF nên ngành thể thao đã giới thiệu hai cán bộ của Tổng cục TDTT sang VFF làm việc theo dạng biệt phái. Nay hết thời gian biệt phái thì Tổng cục sẽ lại tiến hành những thủ tục cần thiết để xin người về.
“Việc Tổng cục TDTT đưa cán bộ tham gia cơ cấu của các tổ chức xã hội nghề nghiệp, trong đó có VFF là trên cơ sở đề nghị của các tổ chức này. Việc có cán bộ tham gia vào VFF sẽ giúp Tổng cục TDTT có được sự chỉ đạo, quản lý bóng đá Việt Nam được tốt hơn”, ông Vương Bích Thắng nói. Người đứng đầu Tổng cục TDTT còn cho hay, sau khi rút cán bộ của mình về, Tổng cục sẽ xem xét, phân công nhiệm vụ cụ thể cho ông Tuấn và ông Hoài Anh những công việc vẫn liên quan đến bóng đá. Tuy nhiên, nếu hai cán bộ nhà nước này vẫn được VFF tín nhiệm giới thiệu, bầu vào ban chấp hành VFF hoặc các vị trí lãnh đạo chủ chốt VFF khóa 8, Tổng cục TDTT sẽ căn cứ trên công việc cụ thể để tạo điều kiện.

tin liên quan

Ông Nguyễn Xuân Gụ từ chức Phó chủ tịch VFF
Sáng 29.5, ông Nguyễn Xuân Gụ đã chính thức từ chức khỏi chức danh Phó chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và cũng rút lui không tranh cử VFF khóa 8 tại đại hội sắp tới.
Trong danh sách nhân sự của VFF được các CLB giới thiệu, ông Trần Quốc Tuấn có tên trong hai “hạng mục”. Một là ứng viên cho chức Chủ tịch VFF khóa 8 (2018 – 2022), hai là Phó chủ tịch phụ trách chuyên môn.
Hiện tại Tiểu ban nhân sự VFF vẫn đang hoàn tất danh sách ứng cử, đề cử và tranh cử để sớm báo cáo Bộ Văn hóa – Thể thao – Du lịch cũng như Bộ Nội vụ. Chức danh Chủ tịch hiện vẫn có 4 ứng viên, ngoài ông Tuấn còn 3 nhân vật khác gồm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn truyền thông Thanh Niên Nguyễn Công Khế (sinh năm 1954); Giám đốc Khu liên hợp thể thao quốc gia Cấn Văn Nghĩa (sinh năm 1958); Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo trường Đại học TDTT TP.HCM, ủy viên ban chấp hành, trưởng Ban y học VFF khóa 7 Lê Quý Phượng.
Ông Trần Quốc Tuấn Khả Hòa
Ông Lê Hoài Anh Khả Hòa
Chức danh Phó chủ tịch truyền thông sau khi Phó chủ tịch VFF khóa 7 Nguyễn Xuân Gụ xin từ chức và rút lui không tranh cử khóa 8, sẽ còn lại những cái tên sau: Giám đốc điều hành phụ trách truyền thông Tổng Công ty Đầu tư & Phát triển Công nghiệp - Becamex IDC Cao Văn Chóng (sinh năm 1979); Tổng Biên Tập Tạp chí Sở hữu trí tuệ và Sáng tạo Lương Hoàng Hưng (sinh năm 1969); Tổng biên tập Báo Bóng đá Nguyễn Văn Phú (sinh năm 1961); Chủ tịch Hội đồng Hợp tác - phát triển Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học quốc gia Hà Nội Nguyễn Lân Trung (sinh năm 1955); Tổng Thư ký LĐBĐ Hà Nội, ủy viên BCH, Trưởng Ban Bóng đá nữ VFF khóa 7 Phan Anh Tú (sinh năm 1957).
Chức danh đề cử và ứng cử phó chủ tịch chuyên môn khóa 7 còn có Ủy viên BCH VFF khóa 7, Trưởng Văn Phòng đại diện phía nam VFF Dương Vũ Lâm (sinh năm 1958); Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Phạm Văn Tuấn (sinh năm 1958); Trưởng Ban chiến lược VFF khóa 7 Phạm Ngọc Viễn (sinh năm 1950).
Được đề cử và ứng cử chức danh phó chủ tịch phụ trách tài chính tài trợ VFF khóa 8 có 3 gương mặt gồm ông Trần Văn Liêng - Chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc Công ty CP Ca Cao Việt Nam (sinh năm 1968); ông Lê Văn Thành - Chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc Công ty CP Động Lực, ủy viên BCH khóa 7, chủ tịch Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam Lê Văn Thành (sinh năm 1959); ông Nguyễn Hoài Nam (48 tuổi) - Tổng giám đốc tập đoàn Berjaya VN, thành viên hội đồng quản trị 2 CLB KV Kortrijik (top 5 giải vô địch quốc gia Bỉ) và CLB FK Sarajevo (top 3 giải vô địch quốc gia Bosnia & Herzegovina).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.