TP.HCM quật ngã Hà Nội Tràng An 1

27/04/2011 00:47 GMT+7

Đội nữ TP.HCM đã có trận đấu hay nhất của mình từ đầu giải khi không cho đội đang dẫn đầu bảng xếp hạng Hà Nội Tràng An 1 phát huy được sở trường là những pha phối hợp nhóm nhanh của mình bằng lối đá đeo bám chặt chẽ, đồng thời tận dụng sự chủ quan khi nhập cuộc thiếu tập trung của đối thủ để ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu do Thùy Trinh thực hiện ở phút 25.

Đội nữ TP.HCM đã có trận đấu hay nhất của mình từ đầu giải khi không cho đội đang dẫn đầu bảng xếp hạng Hà Nội Tràng An 1 phát huy được sở trường là những pha phối hợp nhóm nhanh của mình bằng lối đá đeo bám chặt chẽ, đồng thời tận dụng sự chủ quan khi nhập cuộc thiếu tập trung của đối thủ để ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu do Thùy Trinh thực hiện ở phút 25.

Như vậy nhà ĐKVĐ TP.HCM kết thúc lượt đi với 8 điểm, vươn lên vị trí thứ 3 và mở ra hy vọng ở lượt về. HLV Nguyễn Tấn Lợi lạc quan: “Chúng tôi không buông xuôi mơ ước bảo vệ thành công chức vô địch cả mùa giải. Tôi rất mừng khi một số trụ cột nghỉ thi đấu, số khác chấn thương nhưng các cầu thủ trẻ đã dần khẳng định được mình như Huỳnh Như, Bảo Châu, Trương Thị Kiều, Thùy Trang. Nếu tiếp tục đá tốt như trận đấu với Hà Nội Tràng An 1 thì không có gì là không thể”.

Chiều nay, trận đấu cuối cùng của vòng 5 hứa hẹn rất nhiều hấp dẫn bởi nếu thắng Than Khoáng sản VN, đội chủ nhà Phong Phú Hà Nam (hiện được 9 điểm) sẽ lần đầu tiên lên ngôi vô địch ở lượt đi. Trận đấu được trực tiếp trên VTV2 lúc 15 giờ.

L.P

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.