TP.HCM thua tan tác

02/05/2010 10:44 GMT+7

Chiều qua, giải hạng Nhất quốc gia đã diễn ra vòng đấu thứ 10. Trong khi HN.ACB và B.Bình Định đều giành được những thắng lợi quan trọng để cùng nhau chiếm giữ hai vị trí đầu bảng, các đội bóng được xem là hiện tượng như Quảng Nam và F.Tây Ninh đã không thể gây bất ngờ. Đặc biệt, TP.HCM gây thất vọng lớn khi để thua tan tác trên sân Hàng Đẫy dù vừa thay HLV trưởng.

Các cầu thủ TP.HCM bất lực trước sức tấn công của HN.ACB - Ảnh: Nga Nguyễn

Chiều qua, giải hạng Nhất quốc gia đã diễn ra vòng đấu thứ 10. Trong khi HN.ACB và B.Bình Định đều giành được những thắng lợi quan trọng để cùng nhau chiếm giữ hai vị trí đầu bảng, các đội bóng được xem là hiện tượng như Quảng Nam và F.Tây Ninh đã không thể gây bất ngờ. Đặc biệt, TP.HCM gây thất vọng lớn khi để thua tan tác trên sân Hàng Đẫy dù vừa thay HLV trưởng.

Trước chuyến làm khách của TP.HCM, nhiều người đã dự đoán với lực lượng và trình độ kém hơn, đội bóng của tân HLV Nguyên Chương sẽ không thể có điểm trước đội chủ nhà HN.ACB. Nhưng tỷ số và cách thua của CLB TP.HCM khiến nhiều người không khỏi bất ngờ. Các học trò của HLV Nguyên Chương dù đã chủ trương chơi phòng ngự nhưng lại tỏ ra quá yếu ớt, dễ dàng để cho đội chủ nhà ghi liền 3 bàn thắng trong hiệp một. Sang hiệp 2, Thành Lương cùng các đồng đội không mấy khó khăn dội thêm vào lưới đội khách 3 bàn nữa để kết thúc trận đấu với tỷ số của một ván tennis. Thua đậm, TP.HCM chưa cho thấy dấu hiệu hồi sinh mà thậm chí còn lún sâu hơn vào cuộc khủng hoảng sau khi “thay tướng”. HLV Nguyên Chương cùng các học trò đang đối diện với nguy cơ rơi xuống đáy bảng sau giai đoạn một.

Trên sân Quy Nhơn, thầy trò HLV Dương Ngọc Hùng đã chiếm vị trí thứ hai từ chính tay F.Tây Ninh, sau khi vượt qua đội bóng này với tỷ số 3-1. Đội chủ nhà gặp nhiều khó khăn trước lối chơi phòng ngự chặt chẽ của F.Tây Ninh và phải kết thúc hiệp một với tỷ số hòa 1-1. Nhưng nỗ lực dồn ép tấn công liên tiếp trong hịêp 2 đã giúp SQC Bình Định lấy trọn 3 điểm, bằng các bàn thắng của Thanh Sang và Ejife.

Một đội chủ nhà khác cũng giành được kết quả ấn tượng là Than Quảng Ninh. Các học trò của HLV Đinh Cao Nghĩa đã lội ngược dòng để vượt qua H.Huế với tỷ số 3-1 dù sớm bị dẫn trước. Với chiến thắng này, đội bóng vùng mỏ đã lọt vào top 5 và trở thành mối đe dọa không nhỏ cho những đội bóng có tham vọng thăng hạng.

Di Linh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.