TP.HCM vuột chức vô địch bóng đá nữ

20/07/2011 00:08 GMT+7

Chỉ cần thắng 1 bàn trước Than khoáng sản VN trong trận cuối vào chiều qua, đội nữ TP.HCM sẽ bảo vệ thành công chức vô địch quốc gia. Chính áp lực ghi bàn đó khiến cho toàn đội dù tạo nhiều cơ hội ghi bàn nhưng lại chơi khá nặng nề nên suốt 90 phút vẫn để tỷ số hòa 0-0.

Chỉ cần thắng 1 bàn trước Than khoáng sản VN trong trận cuối vào chiều qua, đội nữ TP.HCM sẽ bảo vệ thành công chức vô địch quốc gia. Chính áp lực ghi bàn đó khiến cho toàn đội dù tạo nhiều cơ hội ghi bàn nhưng lại chơi khá nặng nề nên suốt 90 phút vẫn để tỷ số hòa 0-0.

Đến phút 90+4 vận may tưởng chừng đã mỉm cười với các cô gái TP.HCM khi được hưởng quả 11m do thủ môn Than VN truy cản trái phép trong vòng cấm. Thế nhưng toàn đội Than VN đã bỏ ra sân phản đối trọng tài. Trận đấu gián đoạn hơn 15 phút mặc cho BTC, giám sát thuyết phục, các cầu thủ Than VN vẫn không chịu đá tiếp. Động thái này đã làm giảm hưng phấn cho đội TP.HCM đồng thời gây ức chế tâm lý. Mãi hồi sau, Than VN mới vào đá tiếp, nhưng Ngô Thị Hạnh của TP.HCM đã sút ra ngoài. Hòa 0-0, TP.HCM mất ngôi vô địch về tay Hà Nội Tràng An.

Sau trận đấu, đội nữ TP.HCM khiếu nại theo quy chế bóng đá ngoài chuyên nghiệp, phải xử  Than VN thua vì dừng trận đấu hơn 10 phút, nhưng BTC đã du di khiến cho đội TP.HCM bị ức chế. Tuy nhiên dù có kiện, kết quả trận đấu không thay đổi vì đội TP.HCM đã thực hiện cú sút 11m nên theo luật trận đấu đã được công nhận.

T.K

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.