Trận Việt Nam - Malaysia áp dụng luật bàn thắng sân khách cả ở hiệp phụ

11/12/2014 17:07 GMT+7

(TNO) Trận bán kết lượt về AFF Cup 2014 giữa tuyển Việt Nam và Malaysia sẽ phải đá hiệp phụ nếu Malaysia thắng lại Việt Nam 2-1.

(TNO) Trận bán kết lượt về AFF Cup 2014 giữa tuyển Việt Nam và Malaysia sẽ phải đá hiệp phụ nếu Malaysia thắng lại Việt Nam 2-1.

>> Trận Việt Nam - Malaysia: Dịch vụ ăn theo được dịp hốt bạc
>> 95% độc giả Thanh Niên Online tin tuyển Việt Nam vào chung kết AFF Cup 2014
>> Việt Nam sẽ đốn ngã Malaysia với lối chơi quyến rũ

Trận Việt Nam - Malaysia áp dụng luật bàn thắng sân khách cả ở hiệp phụ
Vượt qua Malaysia trong trận lượt đi là lợi thế lớn đối với tuyển Việt Nam - Ảnh: AFP

Theo điều lệ giải AFF Cup 2014, nếu hai đội thắng qua thắng lại với cùng tỷ số, thì lúc đó sẽ phải đá thêm hai hiệp phụ, mỗi hiệp 15 phút để phân thắng bại.

Ở hiệp phụ sẽ áp dụng luật bàn thắng sân khách, vì thế nếu trong hiệp phụ hai đội hòa có tỷ số, ví dụ: 1-1, 2-2… thì tuyển Việt Nam sẽ bị loại, vì Malaysia ghi nhiều bàn thắng ở sân khách hơn.

Nếu hiệp phụ hòa 0-0, tuyển Việt Nam và Malaysia phải bước vào loạt sút luân lưu 11m để giành quyền vào chơi chung kết.

Tuy nhiên, người hâm mộ bóng đá Việt Nam không hề mong muốn phải chứng kiến hiệp phụ. Họ rất tin tưởng và kỳ vọng đội quân của HLV Toshiya Miura sẽ giải quyết trận đấu lượt về trong 90 phút.

Theo kết quả thăm dò độc giả Thanh Niên Online, có 95% người hâm mộ tin rằng đội tuyển Việt Nam sẽ thắng Malaysia ở trận đấu lúc 19 giờ hôm nay.

Quang Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.