Treo giò Hải Lâm 4 trận vì “ngón tay thối”

06/05/2010 09:36 GMT+7

Chiều qua (5.5), ông Nguyễn Hải Hường, Trưởng ban kỷ luật VFF đã thông báo quyết định treo giò Hải Lâm 4 trận – tăng gấp đôi so với điều 47 Quy định kỷ luật về thái độ công kích.

Hải Lâm vẫn bị phạt nhẹ hơn Danh Ngọc - Ảnh: B.D

Chiều qua (5.5), ông Nguyễn Hải Hường, Trưởng ban kỷ luật VFF đã thông báo quyết định treo giò Hải Lâm 4 trận – tăng gấp đôi so với điều 47 Quy định kỷ luật về thái độ công kích.

Tại khoản 1, điều 47 có quy định rất rõ: “Người có hành vi sỉ nhục người khác dưới bất kỳ hình thức nào, đặc biệt sử dụng cử chỉ, động tác hoặc ngôn ngữ công kích, sẽ bị phạt đình chỉ ít nhất hai trận đấu”. Nhưng theo ông Hường, nếu phạt mức tối thiểu sẽ không “xứng” với hành vi rất phản cảm, được lặp đi lặp lại trong trận đấu của Lâm. Và thêm một tình tiết nữa khiến Lâm bị tăng mức phạt là cầu thủ này có quá khứ không trong sạch. Hải Lâm là một trong những cầu thủ dính tới vụ án bán độ tại SEA Games 23, đã từng bị VFF phạt treo giò 3 năm và sau đó được giảm án.

Tuy nhiên, so với mức phạt treo giò 6 trận của Hoàng Danh Ngọc cũng vì hành vi giơ ngón tay thối về khán giả ở mùa giải năm ngoái, Hải Lâm vẫn bị phạt nhẹ hơn vì Ngọc bị xử theo điều 39: “Người nào xúc phạm bằng hành động, cử chỉ thiếu văn hóa sẽ bị phạt 6 trận”.

Cũng một sự cố khác liên quan đến vòng 10 V-League, BTC sân Thanh Hóa bị phạt 15 triệu đồng vì không đảm bảo an ninh trong trận Thanh Hóa gặp Hà Nội T&T. Giờ nghỉ giữa hiệp, khán giả trên sân đã lăng mạ, ném vật cứng xuống sân khiến tổ trọng tài không thể đi được vào phòng thay đồ mà phải ngồi ngay tại sân. Nếu tái phạm, CLB Thanh Hóa có thể sẽ phải thi đấu trên sân không khán giả.

Q.S

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.