Trọng Hoàng ở lại Sông Lam Nghệ An thêm 1 năm

21/01/2013 11:00 GMT+7

(TNO) Tiền vệ Nguyễn Trọng Hoàng đã quyết định chọn ở lại Sông Lam Nghệ An (SLNA) thay vì nhận lời mời hấp dẫn từ đội đương kim vô địch Cúp quốc gia Sài Gòn Xuân Thành.

(TNO) Tiền vệ Nguyễn Trọng Hoàng đã quyết định chọn ở lại Sông Lam Nghệ An (SLNA) thay vì nhận lời mời hấp dẫn từ đội đương kim vô địch Cúp quốc gia Sài Gòn Xuân Thành.

>> SLNA muốn giữ Trọng Hoàng
>> Trọng Hoàng chớp thời cơ, Việt Nam thắng Malaysia 1-0
>> May mắn Trọng Hoàng

Trao đổi với chúng tôi, Trọng Hoàng cho biết: "Tôi đã quyết định ở lại SLNA. Tôi muốn ký hợp đồng mấy năm nhưng do CLB chưa có kinh phí nên hai bên đồng ý ký 1 năm".

Theo ông Nguyễn Hồng Thanh, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thể thao SLNA, nếu về Sài Gòn Xuân Thành như lời mời hoặc bất kỳ CLB nào khác, Hoàng có thể nhận được số tiền lót tay nhiều hơn, nhưng Hoàng đã quyết định tiếp tục cống hiến cho đội bóng quê hương, nơi đã đào tạo ra anh.

Ông Thanh không tiết lộ khoản tiền trả cho Hoàng nhưng được biết, số tiền mà anh nhận khoảng 1,5 tỉ đồng.

Bên cạnh đó, SLNA không bị tình trạng chảy máu chất xám khi 2 cầu thủ trị cột khác là Âu Văn Hoàn và Trần Đình Đồng cũng đã quyết định ở lại.

Ngoài ra, vì không dư dả tiền bạc nên SLNA không ồ ạt "sắm" ngoại binh mà sẽ sử dụng lại Hector Kirin, mua Elroy Kavin từ CLB Hải Phòng (cầu thủ này đã từng khoác áo SLNA khi CLB vô địch mùa 2011), lấy lại WIllis Deon Plaza từ CLB đã giải thể Navibank Sài Gòn (SLNA đã tuyển dụng cầu thủ này và đã ký hợp đồng thỏa thuận song cho Navibank mượn hồi đầu mùa 2012).

Lan Phương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.