Trọng tài V-League được cung cấp "dụng cụ hỗ trợ"

02/05/2012 17:44 GMT+7

(TNO) Kể từ vòng 16 V-League 2012, diễn ra vào cuối tuần này, các trọng tài sẽ được trang bị đầy đủ các thiết bị kỹ thuật hỗ trợ như bộ đàm, tai nghe nhằm đảm bảo xử lý nhanh chóng và chính xác hơn các tình huống diễn ra trong trận đấu.

(TNO) Kể từ vòng 16 V-League 2012, diễn ra vào cuối tuần này, các trọng tài sẽ được trang bị đầy đủ các thiết bị kỹ thuật hỗ trợ như bộ đàm, tai nghe nhằm đảm bảo xử lý nhanh chóng và chính xác hơn các tình huống diễn ra trong trận đấu.

>> Trọng tài “giết” Khánh Hòa
>> VPF thành lập Hội đồng bảo trợ bóng đá VN
>> Trọng tài chính tại V-League đều đảm bảo thể lực

 
Trọng tài V-League sẽ được gắn tai nghe và bộ đàm khi làm nhiệm vụ - Ảnh: Ngô Nguyễn

Theo Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF), đây là việc làm cấp bách trước tình trạng than phiền về công tác trọng tài tại V-League và cả ở giải Hạng nhất quốc gia 2012.

Từ đầu mùa giải 2012, trong một số trận đấu các trọng tài đã được trang bị "công cụ hỗ trợ" để thuận tiện trao đổi, liên lạc với nhau khi điều khiển trận đấu. Tuy nhiên, do số lượng có hạn (chỉ có 4 bộ) và chất lượng chưa cao nên thời gian qua, các bộ "công cụ hỗ trợ" này được cất vào kho.

Trong cuộc họp của VPF mới đây, vị phó chủ tịch đầy hào phóng Đoàn Nguyên Đức đã hứa sẽ bỏ tiền túi ra mua 16 bộ bộ đàm tặng cho các trọng tài làm việc ở V-League và giải Hạng nhất.

Được biết, với 16 bộ thiết bị thuộc loại hiện đại, các trọng tài Việt Nam sẽ được trang bị chẳng kém các đồng nghiệp ở châu Âu. Giá của mỗi bộ bộ đàm này là 81 triệu đồng và trọn gói thiết bị trên lên gần 1,3 tỷ đồng.

Theo tiết lộ của ông Dương Vũ Lâm, trưởng ban trọng tài của VFF, một trong 16 bộ đàm này đã được thử nghiệm ở hiệp 2 của trận đấu trên sân Gò Đậu giữa B.Bình Dương - HAGL ở vòng 12 V-League và đã giúp các trọng tài duy trì sự liên lạc ổn định ngay cả khi trời mưa to.

Sơn Tùng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.