Trọng tài Vũ Bảo Linh cầm còi trận “chung kết” V-League

18/08/2011 23:08 GMT+7

Hôm qua, Hội đồng trọng tài và BTC giải đã ngồi bàn bạc chọn trọng tài (TT) thổi trận SLNA gặp Hà Nội T&T quyết định ngôi vô địch V-League với tiêu chí là phải có kinh nghiệm, không mắc tì vết nào trong mùa này, ưu tiên trước hết phải là TT FIFA.

Hôm qua, Hội đồng trọng tài và BTC giải đã ngồi bàn bạc chọn trọng tài (TT) thổi trận SLNA gặp Hà Nội T&T quyết định ngôi vô địch V-League với tiêu chí là phải có kinh nghiệm, không mắc tì vết nào trong mùa này, ưu tiên trước hết phải là TT FIFA.

Do còi vàng Võ Minh Trí bị vướng vào sự cố thổi oan cho SLNA một quả phạt đền dẫn tới trận hòa Hoàng Anh Gia Lai, nên chỉ còn TT Hoàng Anh Tuấn, Phùng Đình Dũng và Võ Quang Vinh là 3 TT FIFA. Nhưng hai TT đầu lại “mắc” yếu tố vùng miền vì là TT Hà Nội. Còn ông Vinh (Khánh Hòa) lại là con rể của Chủ tịch Hội đồng TT quốc gia nên cũng hơi “nhạy cảm”. Kế đến TT Nguyễn Trọng Thư được đánh giá chưa mắc tì vết nào nhưng lại là con trai của ông Nguyễn Văn Mùi nên cũng không thể cầm còi trên sân Vinh.

 
TT Vũ Bảo Linh bày tỏ quyết tâm thổi tốt để kết thúc giải thành công - Ảnh: Khả Hòa 

Sau khi cân nhắc, BTC giải đã phân công TT Vũ Bảo Linh (Quảng Ninh) thổi trận chung kết ngày 21.8 tới. Chỉ có một điều lo ngại là thể lực của TT Linh mùa này so với những mùa trước có suy giảm. Nhưng theo ông Nguyễn Văn Mùi, trận đấu chưa diễn ra thì chưa thể bình luận về TT Linh và công luận cũng không nên gây áp lực cho đội ngũ TT ở vòng đấu then chốt này.

Trả lời Báo Thanh Niên, TT Vũ Bảo Linh - người đã từng nhận được lời xin lỗi của Công Vinh sau khi anh có hành vi vái lạy trong trận Hà Nội T&T gặp Đồng Tháp trên sân Cao Lãnh ở mùa giải năm ngoái, nói: “Dù bất ngờ khi nhận nhiệm vụ nhưng tôi cảm thấy khá thoải mái, không bị sức ép đáng kể. Tôi cũng không trách gì Công Vinh vì lỗi lầm đó đã qua không nên nhắc lại. Tôi sẽ quyết tâm điều hành thật trọn vẹn, giữ tư tưởng trong sáng, không thiên vị ai cả. Tôi và hai trợ lý Nguyễn Ngọc Hà, Nguyễn Hoàng Minh đã từng điều khiển nhiều trận nên rất hiểu nhau, hy vọng sẽ khép lại 90 phút thành công”.

Lan Phương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.