Trung Quốc và Hàn Quốc hòa nhau, U.19 Việt Nam bị loại

11/10/2014 20:47 GMT+7

* U.19 Thái Lan lại gây sốc(TNO) Vòng chung kết U.19 châu Á 2014 đã chính thức khép lại với U.19 Việt Nam sau khi U.19 Trung Quốc và U.19 Hàn Quốc cùng chia điểm trong trận hòa 0-0 vừa kết thúc tối nay (11.10 - giờ Việt Nam).

* U.19 Thái Lan lại gây sốc

(TNO) Vòng chung kết U.19 châu Á 2014 đã chính thức khép lại với U.19 Việt Nam sau khi U.19 Trung Quốc và U.19 Hàn Quốc cùng chia điểm trong trận hòa 0-0 vừa kết thúc tối nay (11.10 - giờ Việt Nam).

>> U.19 Việt Nam đến Yangon đấu U.19 Trung Quốc
>> HLV Guillaume Graechen: U.19 Việt Nam chơi tốt lên rất nhiều
>> U.19 Việt Nam để thua U.19 Nhật Bản phút chót

 
U.19 Việt Nam chính thức bị loại khỏi vòng chung kết U.19 châu Á 2014 - Ảnh: Độc Lập

U.19 Hàn Quốc và Trung Quốc bước vào lượt trận thứ 2 bảng C sau khi đều có chiến thắng ở loạt trận ra quân ngày 9.10. Trong khi U.19 Hàn Quốc thắng đậm U.19 Việt Nam 6-0, thì Trung Quốc đã tạo nên cú sốc khi quật ngã U.19 Nhật Bản bằng tỷ số 2-1.

Có lẽ vì vậy nên cuộc đối đầu vừa kết thúc diễn ra không thật sự hấp dẫn. Nếu như U.19 Trung Quốc chủ động chơi phòng ngự, thì phía cầu thủ Hàn Quốc cũng không mạnh dạn tấn công.

Kết quả hòa 0-0, U.19 Trung Quốc là đội có được lợi thế ở bảng C, khi đối thủ ở loạt trận cuối là U.19 Việt Nam - đã chính thức bị loại sau khi thua 2 trận.

Như vậy tình hình bảng C sau 2 vòng đấu như sau: Hàn Quốc và Trung Quốc đều có được 4 điểm, Nhật Bản xếp thứ 3 với 3 điểm, còn U.19 Việt Nam chưa có điểm nào.

Dù bị loại nhưng U.19 Việt Nam vẫn có thể gây tác động đến quyền đi tiếp của các đội chung bảng. Nếu Nhật Bản thắng Hàn Quốc, thì Trung Quốc sẽ bị loại nếu bị Việt Nam đánh bại. Bởi hiện tại, U.19 Hàn Quốc đang có hiệu số khá cao.

Sau khi biết kết quả trận hòa giữa Hàn Quốc và Trung Quốc, HLV Guillaume Graechen nói: “Thua Nhật Bản thì tôi biết Việt Nam đã không có cửa đi tiếp. Dù vậy ở trận đấu cuối cùng, chúng tôi vẫn sẽ chơi hết sức mình với quyết tâm thắng Trung Quốc để tặng món quà cho người hâm mộ”.

U.19 Thái Lan lại gây sốc

Lần này đội bóng trẻ xứ Chùa vàng không phải gây sốc vì chiến thắng mà là thất bại nặng nề 0-3 trước U.19 Myanmar.

Đối mặt với đội chủ nhà Myanmar đang khao khát có điểm tại lượt trận thứ 2 bảng A tối nay, U.19 Thái Lan đã bị lấn lướt về thế trận lẫn tinh thần.

Ngay trong hiệp 1, mành lưới của thủ môn Anusit đã phải rung lên đến 3 lần. Nyein Chan Aung lập cú đúp ở phút 13 và 18, bàn còn lại do Aung Thu ghi ở phút 42.

Mọi nỗ lực trong hiệp 2 của Thái Lan đã bị chính cầu thủ nhà phá hỏng, khi ở phút 71 họ phải chơi thiếu người do đội trưởng Chenrop Samphaodi nhận thẻ vàng thứ 2 buộc phải rời sân.

Chơi thiếu người và bị dẫn đến 3 bàn, U.19 Thái Lan đành chấp nhận trận thua 0-3 trước U.19 Myanmar.

 
U.19 Iran (áo trắng) bị loại sau khi thua U.19 Yemen - Ảnh: AFC

Tại bảng A này cũng còn có một cú sốc khác, khi U.19 Yemen đã thắng U.19 Iran 1-0 ở trận đấu sớm.

Như vậy, U.19 Iran đã chính thức bị loại, còn U.19 Myanmar tạm dẫn đầu với 4 điểm, xếp thứ 2 là U.19 Yemen cũng có 4 điểm, còn U.19 Thái Lan xếp thứ 3 với 3 điểm sau 2 vòng đấu.

Lĩnh Nam

Thành Thắng (từ Myanmar)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.