Trung vệ cao 1m90 chia tay U.23 Việt Nam sớm

11/03/2015 19:38 GMT+7

(TNO) Một tin không vui cho U.23 Việt Nam trong cuộc chuẩn bị cho vòng loại U.23 châu Á 2016, khi trung vệ Phạm Hoàng Lâm nhiều khả năng sẽ chia tay sớm vì chấn thương.

(TNO) Một tin không vui cho U.23 Việt Nam trong cuộc chuẩn bị cho vòng loại U.23 châu Á 2016, khi trung vệ Phạm Hoàng Lâm nhiều khả năng sẽ chia tay sớm vì chấn thương.

>> Vé xem trận U.23 Việt Nam và Uzbekistan vắng người mua
>> Malaysia cử người 'do thám' trận U.23 Việt Nam và Uzbekistan
>> Chấn thương của đội trưởng U.23 Việt Nam không quá nặng
>> Thiếu tiếng nói chung ở đội U.23 Việt Nam
>> Ngày mai bán vé trận U.23 Việt Nam - Uzbekistan
>> U.23 Việt Nam xả trại, chuẩn bị 'nam tiến
>> Nếu U.23 Việt Nam tung Công Phượng từ đầu, mọi thứ sẽ khác
>> HLV Miura nổi cáu với U.23 Việt Nam

 
Bác sĩ đang kiểm tra chấn thương cho Hoàng Lâm trong một buổi tập của U.23 Việt Nam - Ảnh: Minh Tú

Trước đó, Hoàng Lâm bị căng cơ trong buổi tập và đã có dấu hiệu hồi phục, thậm chí anh còn được kỳ vọng sẽ ra sân trong trận gặp U.23 Indonesia ngày 9.3 vừa qua. Tuy nhiên, không may cho trung vệ có chiều cao "khủng" - 1m90 này là trong buổi tập nhẹ trước trận đấu (với Indonesia), anh đã bất ngờ tái phát chấn thương.

Theo kết quả kiểm tra của bác sĩ, chấn thương của Hoàng Lâm đã nặng hơn lúc trước và sẽ cần thời gian dài để điều trị.

"Chúng tôi chưa thể đưa ra thời gian cụ thể nhưng nhiều khả năng Hoàng Lâm sẽ cần ít nhất 1 tháng mới có thể hồi phục", một bác sĩ của U.23 Việt Nam chia sẻ.

Vòng loại U.23 châu Á 2016 sẽ diễn ra từ ngày 27 - 31.3 và U.23 Việt Nam nằm ở bảng I cùng Nhật Bản, Macau, Malaysia. Ở trận ra quân, thầy trò HLV Toshiya Miura sẽ gặp chủ nhà Malaysia (19 giờ 45, ngày 27.3).

Như vậy, với chấn thương rất nặng ở đầu gối, trung vệ Hoàng Lâm chắc chắn sẽ nói lời chia tay U.23 Việt Nam sớm đồng thời lỡ hẹn với vòng loại U.23 châu Á 2016.

Phạm Hoàng Lâm là một trong những trung vệ trẻ giàu triển vọng nhất của bóng đá Việt Nam. Từ đầu mùa giải 2015, cầu thủ có chiều cao 1m90 này thường xuyên được đá chính ở CLB Đồng Tâm Long An, góp công lớn giúp “Gạch” đạt thành tích bất bại sau 8 vòng đấu ở V-League 2015.

HLV Miura đánh giá rất cao Hoàng Lâm và kỳ vọng anh sẽ là một trong những "mắt xích" quan trọng trong việc chống bóng bổng tại vòng loại U.23 châu Á sắp tới.

Năm 2014, Hoàng Lâm cũng đã được HLV Miura triệu tập vào đội tuyển Olympic Việt Nam chuẩn bị cho ASIAD 17. Tuy nhiên, cũng vì chấn thương đã khiến anh phải chia tay sớm.

Lĩnh Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.