Trung vệ Long Giang được gọi lại tuyển U.23 VN

01/09/2011 00:10 GMT+7

Hôm qua, VFF đã chính thức công bố danh sách đội U.23 chuẩn bị cho SEA Games. So với danh sách dự kiến, HLV Goetz đã quyết định thay tiền vệ Phạm Nguyên Sa bằng Nguyễn Ngọc Anh (SLNA) và loại trung vệ Lâm Anh Quang (Nam Định) để bổ sung trung vệ Nguyễn Thành Long Giang (ảnh) (Navibank Sài Gòn). Lý do là chấn thương của Giang trên đà hồi phục và có thể sẽ tập bình thường sau 2-3 tuần tới.

Ảnh: Khả Hòa

Hôm qua, VFF đã chính thức công bố danh sách đội U.23 chuẩn bị cho SEA Games. So với danh sách dự kiến, HLV Goetz đã quyết định thay tiền vệ Phạm Nguyên Sa bằng Nguyễn Ngọc Anh (SLNA) và loại trung vệ Lâm Anh Quang (Nam Định) để bổ sung trung vệ Nguyễn Thành Long Giang (ảnh) (Navibank Sài Gòn). Lý do là chấn thương của Giang trên đà hồi phục và có thể sẽ tập bình thường sau 2-3 tuần tới.

Trao đổi với PV Thanh Niên, Long Giang cho biết: “Lần đầu tiên tôi dính chấn thương đứt bán phần dây chằng chéo đầu gối sau. Và qua gần một tháng điều trị, tôi đã có thể tự tập nhẹ lại ở nhà. Hy vọng khoảng 1 tháng nữa có thể sẽ thi đấu nhẹ trở lại”. Bác sĩ Trọng Hiền nói: “Với các trường hợp chấn thương của đội U.23 VN, vẫn nên triệu tập để các bác sĩ xem xét và có hướng giải quyết kịp thời. Với Long Giang, chấn thương của anh không quá nặng nhưng cũng không thể xem thường vì dễ tái phát. Lên tuyển, điều kiện điều trị sẽ tốt hơn nếu để ở CLB hoặc tự điều trị”. Như vậy, Thành Lương, Tuấn Anh, Long Giang đều sẽ được điều trị trên tuyển U.23.

Lan Phương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.