Trung vệ trẻ nhất đá chính ở V-League

05/02/2010 09:24 GMT+7

Trong bối cảnh ngày càng nhiều đội bóng sử dụng tiền đạo ngoại ở V-League hiện nay, vị trí trung vệ rất được coi trọng. Đó là lý do các đội phải dùng những ngoại binh chất lượng hoặc những nội binh giàu kinh nghiệm để trấn giữ. Do đó, việc trung vệ mới ở tuổi 18 Lâm Anh Quang đá cặp cùng với Achinedu đã khiến nhiều người bất ngờ.

Trung vệ Anh Quang trong màu áo U.19 Việt Nam - Ảnh: B.D

Trong bối cảnh ngày càng nhiều đội bóng sử dụng tiền đạo ngoại ở V-League hiện nay, vị trí trung vệ rất được coi trọng. Đó là lý do các đội phải dùng những ngoại binh chất lượng hoặc những nội binh giàu kinh nghiệm để trấn giữ. Do đó, việc trung vệ mới ở tuổi 18 Lâm Anh Quang đá cặp cùng với Achinedu đã khiến nhiều người bất ngờ.

Ra sân chính thức trong trận đấu với CS.Đồng Tháp vừa qua, Lâm Anh Quang đã trở thành trung vệ trẻ nhất được đá chính ở V-League 2010. Đây là một sự bất ngờ nhưng cũng rất hợp lý nếu xét trên sự trưởng thành về chuyên môn của trung vệ tuyển thủ đội U.19 Việt Nam này. Được ra sân ở V-League, nhiều người tin rằng đây sẽ là môi trường giúp Anh Quang sớm hoàn thiện kỹ năng để phục vụ cho mục tiêu của U.19 Việt Nam tại vòng chung kết châu Á và cho SEA Games sắp tới.

Mới 18 tuổi nhưng Anh Quang đã cao 1m78. Tại vòng loại giải U.19 châu Á vừa qua Anh Quang đã thi đấu rất tốt và luôn nhận được sự tin tưởng của HLV Triệu Quang Hà. Ở đội U.19 Việt Nam, Văn Quyết là đội trưởng còn Anh Quang là đội phó. Điểm mạnh của Anh Quang chính là lối chơi thông minh, không dùng nhiều sức vẫn khuất phục được tiền đạo đối phương. Có chuyên môn tốt nhưng ít ai biết Anh Quang lại đến với bóng đá khá trễ: “Năm lớp 9, tôi chỉ tham dự giải phường nhưng đã lọt vào mắt của các HLV đội bóng tỉnh. Trong đợt chọn lọc 300 cầu thủ trẻ tôi đã được giữ lại cho đến nay. Trung vệ cũng là vị trí mà tôi thích thi đấu nhất cho dù lúc đầu tôi từng được phân công đá tiền vệ trung tâm”.

Việc trung vệ Thanh Tùng về B.Bình Dương là một thiệt thòi cho M.Nam Định nhưng cũng là cơ hội để Anh Quang khẳng định mình. Anh Quang tin rằng nếu trụ hạng mùa này, M.Nam Định sẽ trở thành đội bóng mạnh ở mùa giải tới.

Anh Tuấn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.