[TRUYỀN HÌNH]: Gặp gỡ nhà vô địch AFF Cup 2008 Phan Thanh Bình

23/11/2016 15:17 GMT+7

Từng phá lưới Malaysia và hơn cả là đem về chiếc cúp vô địch Đông Nam Á - AFF Cup (2008) đầu tiên cho bóng đá Việt Nam, cựu tuyển thủ Phan Thanh Bình sẽ cùng với thethao.thanhnien.vn chia sẻ về những kỷ niệm ngọt ngào đó trước trận Việt Nam - Malaysia tại AFF Cup 2016.

Sau thế hệ của Công Minh, Quốc Cường… bóng đá Đồng Tháp đã sản sinh thêm một thế hệ cầu thủ xuất sắc nữa, đấy là: Được Em, Việt Cường, Châu Phong Hòa, Quý Sửu, Phan Thanh Bình… Trong số này, tiền đạo xứ nem Lai Vung, Phan Thanh Bình có lẽ được nhắc đến nhiều nhất.
Một thời, người yêu bóng đá xứ miệt vườn đã ví von: Nếu SLNA có “thần đồng” Văn Quyến, thì Đồng Tháp có “tiểu tướng” Phan Thanh Bình. SEA Games 22, không ai khác Bình và Quyến hợp thành “song sát” của U.23 Việt Nam.
Phan Thanh Bình trong màu áo đội tuyển Việt Nam Hoài An
Cho đến bây giờ, chưa ai quên trận bán kết “đau tim” với Malaysia trên sân Mỹ Đình. Khi tỷ số đang là 3-3, từ cú đá phạt góc của Văn Quyến, Thanh Bình bay người thực hiện cú đánh đầu ngoạn mục, đưa U.23 Việt Nam vào chung kết. Dù sau đó chúng ta thất bại trước Thái Lan nhưng Bình vẫn được bầu là Cầu thủ trẻ xuất sắc của bóng đá Việt Nam năm 2003.
SEA Games 22, rồi 23, 24 và 25, Bình liên tục góp mặt nhưng bấy nhiêu lần, anh cùng với U.23 Việt Nam đều gục ngã trước ngưỡng cửa thiên đường...
VÀI NÉT VỀ PHAN THANH BÌNH
Sinh năm: 1986, tại Lai Vung, Đồng Tháp
Cao: 1m75; vị trí: Tiền đạo
Cấp CLB
2003- 2008: Đồng Tháp
2009: HAGL (nửa mùa)
2009 - 2012: ĐTLA
2013 đến nay: Đăk Lắk
Đội tuyển quốc gia:
- 24 lần khoác áo đội tuyển quốc gia. Ghi được 13 bàn thắng
- HCB SEA Games 2003, 2005 & 2009
- HCV Merdeka Cup & AFF Suzuki Cup 2008
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.