Truyền hình trực tiếp 17 môn

29/08/2013 03:15 GMT+7

Hôm qua tại Nay Pyi Taw (Myanmar) diễn ra Hội nghị truyền hình SEA Games 2013 lần thứ 2. Trước đây, chủ nhà Myanmar chỉ đồng ý trực tiếp 8 môn thể thao truyền tín hiệu về Trung tâm truyền hình IBC, trong đó có bóng đá nam, nữ, điền kinh, bơi lội...

Hôm qua tại Nay Pyi Taw (Myanmar) diễn ra Hội nghị truyền hình SEA Games 2013 lần thứ 2. Trước đây, chủ nhà Myanmar chỉ đồng ý trực tiếp 8 môn thể thao truyền tín hiệu về Trung tâm truyền hình IBC, trong đó có bóng đá nam, nữ, điền kinh, bơi lội...

Sau cuộc làm việc hôm qua với đại diện các đài truyền hình trong khu vực, BTC SEA Games 27 quyết định nâng số môn được trực tiếp lên 17 trên tổng số 33 môn sẽ tổ chức tại đại hội. Ngoài các môn dự kiến, còn có thêm đua thuyền, bắn cung, wushu, judo, cầu mây, billiards, quyền anh... Đại diện phía VN là VTV cho biết đã mua bản quyền với giá thống nhất được BTC bảo đảm  các dịch vụ truyền tín hiệu về VN với mức thấp nhất.

Cùng ngày, BTC SEA Games 2013 chốt lại số nội dung thi đấu là 460 nội dung của 33 môn tranh từ ngày 1.12 đến 22.12. Điền kinh là môn có nhiều nội dung trao huy chương nhất với 46, kế đến bơi lội 41, wushu 23... Đa số các môn sẽ thi đấu tại Nay Pyi Taw, riêng vật, thể hình, kempo, bắn súng, cử tạ, hockey và một bảng bóng đá nam tranh tại Yangon. Bóng đá nam sẽ thi đấu từ ngày 1.12. SEA Games chính thức khai mạc ngày 11.12. Tại SEA Games lần này không có các môn thể dục dụng cụ, đấu kiếm, quần vợt.

L.P - T.K

>> Quý Phước gặp thử thách lớn tại SEA Games 27
>> Điền kinh VN đặt mục tiêu đoạt 12 HCV SEA Games 27
>> U.23 Thái Lan lại đối mặt nguy cơ vắng mặt ở SEA Games 27
>> Ánh Viên phá kỷ lục SEA Games

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.