Truyền thông Hàn Quốc: Tuyển Việt Nam sẽ vô địch World Cup 2022 Đông Nam Á

Tây Nguyên
Tây Nguyên
21/07/2019 11:12 GMT+7

Truyền thông Hàn Quốc nhận định tuyển Việt Nam (VN) với sự dẫn dắt của HLV Park Hang-seo sẽ thắng “World Cup 2022 khu vực Đông Nam Á” trong cuộc cạnh tranh vé đi tiếp ở bảng G thuộc vòng sơ loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á (kiêm vòng loại VCK Asian Cup 2023).

Theo báo giới Hàn Quốc, việc 4 đại diện Đông Nam Á được bốc thăm rơi vào cùng một bảng đấu là một xác suất rất khó xảy ra nhưng khi nó thành hiện thực thì sẽ “không khó” cho cơ hội đi tiếp của các đội. Theo đó, ngoài trừ UAE, phần còn lại của bảng G được ví như một “World Cup khu vực Đông Nam Á” với sự cạnh tranh giữa VN, Thái Lan, Malaysia và Indonesia.

Báo giới Hàn Quốc tin HLV Park Hang-seo sẽ tiếp tục thành công với tuyển VN

CHỤP MÀN HÌNH

Trong bài nhận định của mình, tờ Seoul Sports cho biết “World Cup khu vực Đông Nam Á” chắc chắn sẽ tạo ra hấp lực rất lớn với những cuộc đụng độ khốc liệt giữa 4 thế lực tại AFF Cup. Tuy nhiên, theo tờ báo này, ở vòng loại World Cup 2022 sắp tới, đoàn quân của thầy Park nằm “cửa trên” so với Thái Lan, Malaysia và Indonesia cho cuộc đua giành ít nhất là vị trí thứ hai của bảng G. Đây là vị trí có thể hy vọng đi tiếp vào vòng 3 nếu lọt vào tốp 4 đội hạng nhì của 8 bảng có thành tích tốt nhất. Theo quy định, 8 đội đứng đầu các bảng và 4 đội hạng nhì có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào vòng sơ loại thứ ba, đồng nghĩa đoạt vé chính thức dự VCK Asian Cup 2023 do Trung Quốc đăng cai.
HLV Park có thể lập đội hình 3-4-3 với 11 cầu thủ Việt kiều
Bên cạnh đó, cơ hội đội hạng nhì có thành tích thứ 5 giành quyền đi tiếp cũng rất sáng khi Qatar rơi vào bảng E khá nhẹ ký với Bangladesh, Ấn Độ, Afghanistan và Oman. Với tư cách chủ nhà World Cup 2022 tự động có suất tham dự, nếu Qatar đoạt ngôi đầu hoặc nhì bảng (nằm trong tốp 4 đội có thành tích tốt nhất), chiếc vé đi tiếp sẽ được trao cho đội nhì đứng thứ 5 trong tốp có thành tích tốt nhất.

Thế hệ tài năng như Quang Hải đã giúp VN thắng 2, hòa 1 trong 3 lần đụng độ Malaysia ở AFF Cup 2018

ĐỘC LẬP

Vì vậy, theo tờ Seoul Sports, cơ hội đoạt ít nhất ngôi nhì bảng G là rất sáng đối với VN nhờ những thành tích vượt bậc ở đấu trường khu vực lẫn châu lục trong thời gian gần đây. Tờ này phân tích: “VN đã đăng quang AFF Cup 2018 sau 10 năm với một lối chơi mạnh mẽ cùng dàn cầu thủ trẻ tài năng. Đáng nói là VN đã thắng 2 trong 3 lần đụng độ Malaysia ở vòng bảng và chung kết AFF Cup năm ngoái (trận còn lại hòa). VN cũng đánh bại Thái Lan 1-0 ở King’s Cup hồi tháng 6. Nên nhớ rằng những chiến thắng có ý nghĩa rất lớn, đặc biệt là về tâm lý khi gặp lại những đối thủ này”.

VN khiến Thái Lan choáng váng bằng chiến thắng 1-0 ở King's Cup tại Buriram

ĐỘC LẬP

Truyền thông Hàn Quốc cho hay với màn trình diễn ấn tượng trong 2 năm qua, thầy trò HLV Park Hang-seo đang nắm trong tay “cơ hội vàng” để lần đầu tiên góp mặt ở vòng loại cuối cùng (vòng sơ loại thứ ba) mang tính quyết định đoạt vé chính thức (hoặc sẽ đá play-off) dự VCK World Cup.
Chuẩn bị gặp Việt Nam, Thái Lan chính thức thuê HLV người Nhật Bản
Tuy nhiên, để đạt được sự kỳ vọng này, đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ phải duy trì sự thăng tiến của mình ít nhất ở 2 lượt trận đầu tiên ở bảng G là chuyến làm khách trên sân Thái Lan (ngày 5.9) và đón tiếp Malaysia trên sân nhà (ngày 10.10).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.