Từ chối tập trung đội tuyển vì sợ... bị loại

14/10/2011 17:15 GMT+7

(TNO) Từ chối tập trung trở lại đội tuyển U.23 Việt Nam và cũng từ chối luôn mọi liên lạc từ phía ban huấn luyện đội tuyển, trung vệ Trần Quốc Anh đang đối diện với nguy cơ bị kỷ luật nặng, thậm chí bị cách ly ra khỏi đời sống bóng đá trong một thời gian nhất định. Chiều nay, 14.10, Thanh Niên Online đã có cuộc trao đổi ngắn với Quốc Anh.

Trung vệ Trần Quốc Anh có nguy cơ bị cấm thi đấu 2 năm - Ảnh: Bạch Dương

(TNO) Từ chối tập trung trở lại đội tuyển U.23 Việt Nam và cũng từ chối luôn mọi liên lạc từ phía ban huấn luyện đội tuyển, trung vệ Trần Quốc Anh đang đối diện với nguy cơ bị kỷ luật nặng, thậm chí bị cách ly ra khỏi đời sống bóng đá trong một thời gian nhất định. Chiều nay, 14.10, Thanh Niên Online đã có cuộc trao đổi ngắn với Quốc Anh.

>> Trung vệ Quốc Anh có thể bị cấm thi đấu 2 năm

* Đâu là nguyên nhân khiến anh quyết định rút khỏi đội tuyển U.23 Việt Nam?

- Quốc Anh: Tôi không tự tin vào bản thân mình. Áp lực SEA Games đối với tôi là quá lớn. Tôi không đủ can đảm để đợi đến ngày U.23 Việt Nam chốt danh sách đi Indonesia. Tôi nghĩ mình sẽ là người bị loại. Tôi cũng đã từng được lên tuyển và bị loại khỏi danh sách vào giờ chót. Điều đó càng khiến tôi thêm nhụt chí.

* Lý do khiến anh xin phép về Tiền Giang là gì?

- Quốc Anh: Tôi đã bị đau dạ dày lâu nay. Vừa rồi bệnh lại tái phát nên tôi muốn xin về vài ngày để điều trị. Thời gian này tôi lại càng lo lắng về tương lai của mình nên đã quyết định rút lui.

* Nhưng cho dù có ý định rút lui thì cách hành xử của anh vẫn khiến người khác khó chịu?

- Quốc Anh: Hiện tại tôi đang rất căng thẳng. Tôi đang bị stress thật sự và tôi không hiểu nổi chính mình tại sao không có đủ dũng khí để nghe điện thoại và giải thích khi ban huấn luyện đội tuyển gọi đến. Khi bị căng thẳng quá mức, tôi đã không đủ tỉnh táo để có thể giải quyết đúng đắn vấn đề. Thực ra tôi đã có đến 5 đêm mất ngủ ở Hàm Rồng (Pleiku) vì suy nghĩ về tương lai của mình ở đội U.23. Tôi đã rất buồn...

* Tự ý rút lui khỏi đội U.23 Việt Nam, anh có thể sẽ phải nhận án phạt rất nặng?

- Quốc Anh: Tôi đã gửi bản tường trình đến Liên đoàn bóng đá Việt Nam để giải thích về những hành động của mình. Tôi nghĩ mọi người sẽ rất khó thông cảm cho tôi. Nhưng khi được nói ra như thế này dù sao tôi cũng mong mọi người hiểu cho tôi. Nói thật lòng bây giờ nếu có bị cấm thi đấu tôi cũng chỉ biết chấp nhận mà thôi. Tôi chỉ mong sao mình có thể giải tỏa đi hết sự căng thẳng...

Anh Tuấn
(thực hiện)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.