Tuyển nam tăng 14 bậc, nữ Việt Nam giữ nguyên vị trí

20/12/2013 06:13 GMT+7

(TNO) Theo bảng xếp hạng mới nhất Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA), đội tuyển nam Việt Nam đã tăng 14 bậc, vươn lên hạng 144 thế giới, hạng 25 châu Á và hạng 3 Đông Nam Á. Trong khi đó, tuyển nữ Việt Nam tiếp tục xếp ở vị trí thứ 28 của thế giới.

(TNO) Theo bảng xếp hạng mới nhất Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA), đội tuyển nam Việt Nam đã tăng 14 bậc, vươn lên hạng 144 thế giới, hạng 25 châu Á và hạng 3 Đông Nam Á. Trong khi đó, tuyển nữ Việt Nam tiếp tục xếp ở vị trí thứ 28 của thế giới.

>> Đội tuyển Việt Nam tăng 3 bậc trên bảng xếp hạng FIFA tháng 8
>> Đội tuyển Việt Nam vẫn vui “ảo” trên bảng xếp hạng FIFA
>> Đội tuyển nữ Việt Nam xếp số 1 Đông Nam Á

 
Đội tuyển nam Việt Nam dù bị thua te tua ở vòng loại Asian Cup 2015 nhưng vẫn tăng 14 bậc trên bảng xếp hạng của FIFA - Ảnh: Minh Tú

Ở bảng xếp hạng FIFA công bố tháng 11, tuyển nam Việt Nam tụt 7 bậc, từ 151 xuống 158. Đó là điều dễ hiểu bởi chúng ta liên tục để thua 2 trận thuộc vòng loại Asian Cup 2015 với Uzbekistan và UAE.

Tuy nhiên, ở bảng xếp hạng mới được FIFA công bố, đội bóng dưới quyền HLV Hoàng Văn Phúc lại tăng tới 14 bậc, vươn lên xếp thứ 144 thế giới.

Với việc tăng 14 bậc, Việt Nam đã qua mặt Thái Lan - đội bị rớt 4 hạng, để đứng thứ ba trong khu vực Đông Nam Á. Đứng đầu khu vực Đông Nam Á vẫn là Philippines, hạng 127 thế giới, hạng 27 châu Á. Đây cũng là vị trí cao nhất trong lịch sử Philippines. Đứng thứ nhì Đông Nam Á là Myanmar, hạng 130 thế giới và hạng 19 châu Á.

Tất nhiên, đây chỉ là thống kê mang tính tham khảo bởi nó không phản ánh trình độ bóng đá hiện tại giữa các quốc gia ở khu vực.

Đơn cử như việc các đội bóng mạnh ở Đông Nam Á như Thái Lan, Singapore, Malaysia chỉ xếp vị trí lần lượt trong khu vực là thứ 4, 5 và 7. Thậm chí, Malaysia còn xếp dưới cả Lào.

 
Năm thứ 6 liên tiếp đội tuyển Tây Ban Nha đứng trên đỉnh thế giới - Ảnh: Reuters

Ở bảng xếp hạng Top 10, không có sự thay đổi nào về vị trí. Dẫn đầu thế giới vẫn là Tây Ban Nha với điểm số 1.507. Các vị trí lần lượt sau đó thuộc về Đức (1.318 điểm), Argentina (1.251), Colombia (1.200), Bồ Đào Nha (1.172), Uruguay (1.132), Ý (1.120) và Thụy Sỹ (1.113),…

Như vậy, với vị trí đầu tiên trên bảng xếp hạng, Tây Ban Nha sẽ tiếp tục nhận danh hiệu Đội bóng của năm. Đây cũng là năm thứ 6 liên tiếp đội bóng xứ bò tót đứng trên đỉnh thế giới.

Đội bóng đoạt danh hiệu Tiến bộ nhất trong năm thuộc về Ukraine. Trong năm 2013, Ukraine thi đấu 12 trận, thắng 9, hòa 2 và chỉ thua 1. Tuy nhiên, chính trận thua duy nhất (trước Pháp) đã khiến họ không giành được vé dự World Cup 2014.

Mỹ đã thay Mexico, kết thúc năm 2013 ở vị trí số 1 khu vực CONCACAF. Ngôi số 1 khu vực châu Á cũng đổi chủ so với năm 2012, đó là Iran thay Nhật. Trong khi đó, Tây Ban Nha, Argentina, Bờ Biển Ngà và New Zealand tiếp tục giữ vị trí số 1 tại châu lục của mình.

Còn theo bảng xếp hạng mới nhất dành cho bóng đá nữ, đội tuyển nữ Việt Nam tiếp tục xếp ở vị trí thứ 28 của thế giới.

 
Đội tuyển nữ Việt Nam xếp hạng 28 thế giới - Ảnh: Bạch Dương

Kể từ lần xếp hạng trước của FIFA (tháng 8.2013) đến nay, tuyển nữ Việt Nam đã trải qua sáu trận đấu chính thức ở giải bóng đá nữ Đông Nam Á và có được thành tích khá tốt.

Tuy vậy, những điểm số tích lũy được từ các trận đấu trên không đủ để giúp các cô gái Việt Nam thăng hạng. Chúng ta vẫn tiếp tục xếp ở vị trí thứ 28 thế giới (thứ nhất Đông Nam Á và thứ sáu Châu Á). Hai đối thủ chính của tuyển nữ Việt Nam ở Đông Nam Á là Thái Lan và Myanmar, lần lượt xếp ở các vị trí 32 và 42 thế giới.

Tại khu vực châu Á, năm đội đứng đầu lần lượt là Nhật Bản (hạng 3 thế giới), Úc (hạng 9), CHDCND Triều Tiên (hạng 10), Hàn Quốc (hạng 17) và Trung Quốc (hạng 18).

Ở Top 5 thế giới, chỉ có duy nhất một sự thay đổi khi tuyển nữ Pháp vươn lên chiếm lấy vị trí thứ năm của Thụy Điển. Bốn vị trí cao nhất vẫn lần lượt thuộc về Mỹ, Đức, Nhật Bản và Brazil.

Bảng xếp hạng bóng đá nữ tiếp theo sẽ được FIFA công bố vào ngày 28.3.2014.

Bảo Nghi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.