Tuyển thủ VN với ngày Valentine

15/02/2013 03:00 GMT+7

Trong ngày lễ Tình nhân hôm qua (14.2), nhiều tuyển thủ bóng đá VN đã bày tỏ tình cảm của mình. Phe đã có vợ như Thành Lương, Văn Phong, Tấn Tài… cho biết dù gia đình đã yên ổn nhưng vẫn cần phải “hâm nóng” cho tình yêu bằng một số món quà nho nhỏ cho người bạn đời hoặc rủ nhau đi chơi trước khi bước vào đợt tập trung chuẩn bị V-League vào ngày hôm nay.

Trong ngày lễ Tình nhân hôm qua (14.2), nhiều tuyển thủ bóng đá VN đã bày tỏ tình cảm của mình. Phe đã có vợ như Thành Lương, Văn Phong, Tấn Tài… cho biết dù gia đình đã yên ổn nhưng vẫn cần phải “hâm nóng” cho tình yêu bằng một số món quà nho nhỏ cho người bạn đời hoặc rủ nhau đi chơi trước khi bước vào đợt tập trung chuẩn bị V-League vào ngày hôm nay.

“Sóc nhỏ” Thành Lương tâm sự: “Ngày Valentine vẫn luôn là ngày có ý nghĩa trong cuộc đời của mỗi người, nhất là giới cầu thủ chúng tôi đi thi đấu liên miên, đâu có thời gian ở gần gia đình. May mắn là ngày 14.2 năm nay vẫn còn không khí tết nên chúng tôi tranh thủ chăm sóc gia đình mình và cùng vợ làm một bữa ăn ngon để có thêm sức khỏe chuẩn bị chiến đấu”.

Phe thứ hai đang có người yêu mà lãng mạn nhất ở đội tuyển Việt Nam chính là tiền vệ của Vissai Ninh Bình Hoàng Danh Ngọc. Ngọc cho biết mỗi ngày anh luôn điện thoại, nhắn tin cho bạn mình hàng chục lần, ngày Valentine lại càng phải “chăm sóc” tốt hơn. Do thường xuyên sử dụng Facebook nên Ngọc hay post ảnh của mình chỉ để gửi cho người yêu xem. Một tuyển thủ nữa là Xuân Hùng cũng có người yêu, ngày Valentine anh cho biết đã hẹn hò nhau đi chơi.

Nhưng ngày Valentine cũng không hẳn đã vui với tất cả. Một vài tuyển thủ cho biết họ đã chia tay bạn gái nên hôm qua chỉ biết ngồi “bó gối”. Vài tuyển thủ gốc Nghệ An bằng cách này hay cách khác đã tranh thủ đúng ngày 14.2 tìm hiểu “đối tượng” thông qua lời giới thiệu của bạn bè hoặc người thân. Thẳng thắn hơn như trường hợp của trung vệ Gia Từ: “Tôi chưa có bạn gái và cũng chưa quen ai. Nhiều khi thấy bạn bè có mà mình chưa thì cũng tủi thân lắm và muốn tìm một cô bạn gốc Hà Tĩnh. Nhưng bây giờ với tôi sự nghiệp quan trọng hơn”.

T.K

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.