Tuyển U.20 Việt Nam tập sung trên mặt sân mượt mà ở Jeonju

Tại Jeonju, HLV Hoàng Anh Tuấn cho cầu thủ sử dụng điện thoại để liên lạc với người thân, và muốn U.20 Việt Nam giữ được niềm tin ít nhất phải ghi bàn vào lưới U.20 Honduras.

[VIDEO]: U.20 VIỆT NAM TẬP BUỔI ĐẦU TẠI JEONJU - Thực hiện: Trần Tuấn Anh
Chiều 26.5, tuyển U.20 Việt Nam có buổi tập đầu tiên tại Jeonju, trên sân tập của CLB Jeonbuk FC. Mặt cỏ tuyệt đẹp và nền đất rất êm khiến các cầu thủ rất thích thú khi tập luyện trên một ngọn đồi cao, trong cái nắng vàng mát lạnh Độc Lập
Chia sẻ cùng Thanh Niên, HLV Hoàng Anh Tuấn nhìn lại một chút trận đấu với U.20 Pháp: “Thua Thái Lan mới buồn, chứ thua đối tượng mạnh như Pháp là đương nhiên, không có gì vì U.20 Việt Nam xác định cùng với U.20 Vanuatu là 2 đội yếu nhất" Độc Lập
Đội trưởng Quang Hải vui vẻ khi đặt chân lên mặt cỏ tuyệt đẹp của sân tập CLB Jeonbuk. Không có lời chê gì cho mặt sân tập này, khi cỏ được cắt ngắn vừa, đều như mặt bàn billards và đặc biệt là nền sân rất êm  Độc Lập
"Tôi rút Quang Hải và Hoàng Nam ra sớm để họ có thể lực tốt cho trận gặp U.20 Honduras. Đội bóng xác định công việc của mình. Dù thua 0-4 và mất một người, họ lại chơi tốt hơn đầu trận. Các bạn thấy đấy, buổi tập hôm nay rất thoải mái, cho thấy đội bóng đang ở trạng thái tốt", HLV Hoàng Anh Tuấn cho biết Độc Lập
Sau trận gặp U.20 Pháp, hôm nay HLV Hoàng Anh Tuấn một lần nữa nới lỏng nội quy, cho cả đội sử dụng điện thoại để liên lạc với gia đình và sử dụng mạng xã hội, trước khi thu lại vào buổi tối Độc Lập
Đây là lần thứ 3 từ đầu giải HLV Hoàng Anh Tuấn bật đèn xanh cho đội bóng sử dụng điện thoại. Trước đó là một lần khi U.20 Việt Nam di chuyển từ Mokpo lên Cheonan và một sau trận đấu với U.20 New Zealand Độc Lập
Ông Tuấn lý giải: “Việc nới lỏng nội quy đến hết ngày hôm nay sẽ dừng lại. Tôi cho rằng đây là điều cần thiết vì biết họ cần để liên lạc gia đình, bạn bè… Họ cần thả lỏng vì đã 20 tuổi rồi chứ không phải 17-18 như hai năm trước" Độc Lập
Đây có thể xem là nét khác biệt của U.20 Việt Nam, so với giai đoạn thiết quân luật 1-2 năm trước ở các giải Đông Nam Á hoặc châu Á. Điều này cũng nói lên được sự trưởng thành của đội bóng, cả về chuyên môn lẫn nhận thức về nghề nghiệp Độc Lập
Chính sự nới lỏng đúng lúc rất tâm lý giúp các cầu thủ nhanh chóng lấy lại cân bằng, gạt bỏ trận gặp Pháp để hứng khởi tập luyện cho trận quyết định của bảng E vào chiều 28.5 (13 giờ - giờ VN) tới Độc Lập
Nếu chiều 26.5, HLV Carlos Batelo hủy tập để đưa U.20 Honduras đi dạo, shopping để giải khuây thì U.20 Việt Nam có buổi tập rất sôi nổi và lạc quan, đúng tinh thần của tuổi 20 tràn đầy nhựa sống  Độc Lập
Nói như HLV Hoàng Anh Tuấn, Honduras ở đẳng cấp trong tầm với hơn và U.20 Việt Nam đặt mục tiêu sẽ tiếp tục tạo nên bất ngờ, bất chấp ý kiến của HLV Pháp và New Zealand cho rằng Honduras mạnh hơn U.20 Việt Nam Độc Lập
Nụ cười của đội trưởng Quang Hải trong cái nắng vàng tuyệt đẹp ở Jeonju, nơi được ví như là "viên ngọc quý" của du lịch Hàn Quốc. Hơi lạnh một chút, nhưng cực kỳ trong sạch và thoáng đãng Độc Lập
Niềm vui tuổi trẻ cũng lan đến những chiến lược gia của U.20 Việt Nam. Trong ảnh HLV Hoàng Anh Tuấn đang nói đùa gì đó với phó đoàn Dương Nghiệp Khôi Độc Lập
Ông Khôi là người sát cánh với U.20 Việt Nam này từ những ngày đầu và hiểu rất rõ tính nết của từng cầu thủ, những người gọi ông bằng bố đầy kính trọng Độc Lập
Một phút ngẫu hứng của HLV Hoàng Anh Tuấn khi thi tâng bóng với cậu học trò Tấn Tài Độc Lập
Tại Jeonju cổ kính và thanh bình, U.20 Việt Nam đang rất tự tin và lạc quan hướng về những mục tiêu vừa tầm trước U.20 Honduras. Hãy tin, và chúng ta sẽ làm được! Độc Lập
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.