Tuyển U.22 Việt Nam có 6 trận đấu nội bộ để vào 'mắt xanh thầy Park'

17/08/2020 19:25 GMT+7

HLV Park Hang-seo đã quyết định chia 47 cầu thủ U.22 Việt Nam làm 2 nhóm (có 1 cầu thủ bị loại do chấn thương) để thi đấu nội bộ mỗi nhóm 3 trận lần lượt gặp nhau vào các ngày 21, 24 và 27.8 tới trên sân Trung tâm đào tạo trẻ của VFF

 
Ông Park đã quyết định chọn Ban huấn luyện nhóm A gồm trợ lý HLV Lee Young-jin phụ trách chính, HLV thủ môn Nguyễn Đức Cảnh, HLV Lưu Danh Minh và Đinh Hồng Vinh, bác sỹ Choi, Tuấn Nguyên Giáp; trợ lý ngôn ngữ Lê Huy Khoa. Đội trưởng là Bùi Hoàng Việt Anh và đội phó là Đặng Văn Lắm. 22 cầu thủ còn lại của nhóm A, trong đó có thủ môn Nguyễn Văn Toản, Phạm Đình Long, Quan Văn Chuẩn và một số những gương mặt khác như Lý Công Hoàng Anh, Mai Xuân Quyết, Lê Văn Xuân, Trần Văn Công, Nguyễn Hữu Thắng, Trần Ngọc Ánh, Nguyễn Hai Long…
Trong khi đó nhóm B sẽ gồm trợ lý HLV Kim Han-yoon, Nguyễn Thế Anh, Park Sung-gyun, bác sỹ Trần Anh Tuấn, trợ lý ngôn ngữ Trần Thắng. Đội trưởng Trương Tiến Anh, đội phó Dụng Quang Nho. Các cầu thủ Dương Tùng Lâm, Trịnh Xuân Hoàng, Tiêu Exal, Nguyễn Hồng Sơn, Trần Bảo Toàn, Lê Minh Bình, Thái Bá Sang, Nguyễn Trọng Long…HLV Park Hang-seo sẽ chịu trách nhiệm chuyên môn chung cả hai nhóm nói trên.

Các cầu thủ U.22 Việt Nam đã sẵn sàng cho cuộc cạnh tranh khốc liệt

Minh Tú

Trong từng nhóm sẽ đấu tập nội bộ trong 3 ngày 21, 24 và 27/8 (nhóm A 17 giờ và nhóm B đá lúc 19 giờ đều trên sâ Trung tâm đào tạo trẻ VFF). Với mỗi buổi 2 trận nên tổng cộng sẽ có 6 trận nội bộ cho U.22 Việt Nam. HLV Park Hang-seo sẽ trực tiếp quan sát cả 2 trận để tìm ra những cầu thủ có thể chất tốt nhất phù hợp với yêu cầu chiến thuật của ông
Cũng trong chiều nay, đội tuyển U.22 Việt Nam đã nói lời chia tay với hậu vệ Lê Thành Lâm của SLNA bị chấn thương trước đó. Sáng mai ông Park Hang-seo sẽ trả lời phỏng vấn giới truyền thông
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.