Tuyển U.22 Việt Nam gọi lại những cầu thủ chưa hợp duyên thầy Park

10/01/2019 19:43 GMT+7

Ngày 15.1, tân HLV trưởng đội U.22 Việt Nam Nguyễn Quốc Tuấn và các học trò sẽ tập trung tại Hà Nội để chuẩn bị cho giải U.22 Đông Nam Á 2019. Trong số 30 cầu thủ có 4 gương mặt vừa được triệu tập lên đội tuyển Việt Nam nhưng thầy Park tạm chia tay.

Trước hết về thành phần ban huấn luyện, trợ lý của ông Tuấn sẽ gồm: Nguyễn Liêm Thanh, Khuất Hữu Long, Nguyễn Thành Đạt, Châu Trí Cường.
Đội có 17 cầu thủ của đội U.19 Việt Nam vừa tham dự giải U.19 Đông Nam Á như Y Ê li Ni Ê, Dương Tùng Lâm, Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Cảnh Anh, Lê Văn Xuân, Dụng Quang Nho, Nguyễn Hùng Thiện Đức, Nguyễn Hoàng Duy, Nguyễn Hữu Thắng, Trương Tiến Anh, Trần Bảo Toàn, Lê Xuân Tú, Nhâm Mạnh Dũng, Thái Bá Sang, Trần Danh Trung, Lê Minh Bình, Nguyễn Hữu Thắng
Những cầu thủ đã từng dự World Cup U.20 có tên như: Đinh Thanh Bình, Phan Thanh Hậu, Trương Văn Thái Quý, Bùi Tiến Dụng (em trai thủ môn tuyển quốc gia Bùi Tiến Dũng), Trần Thanh Sơn, Lương Hoàng Nam, Nguyễn Hoàng Đức…
Các cầu thủ của đội U.21 tuyển chọn cũng được lên tuyển U.22 như Ngô Tùng Quốc, Huỳnh Tấn Sinh, Trần Đức Nam…
Trong số những gương mặt trên đây có 4 cầu thủ “lọt vào mắt xanh” của HLV Park Hang-seo là Ngô Tùng Quốc, Đinh Thanh Bình, Nguyễn Hoàng Đức, Phan Thanh Hậu. Mới đây cả 4 tân binh tuyển quốc gia đã lên tập trung ở đội lớn. Tuy nhiên ông Park tạm thời trả lại, chưa sử dụng họ tại vòng chung kết Asian Cup 2019 đang diễn ra tại UAE.
Ngô Tùng Quốc (bìa trái) Khả Hòa
Huỳnh Tấn Sinh (áo đỏ) Khả Hòa
Phan Thanh Hậu (24) trong thời gian ở tuyển Việt Nam mới đây Minh Tú
Bùi Hoàng Việt Anh - trung vệ điển trai của đội U.19 Việt Nam Trinh Quân
Đội U.22 Việt Nam sẽ đấu giao hữu với CLB Ulsan Hyundai (Hàn Quốc) vào ngày 26.1 trên sân Hàng Đẫy (Hà Nội).
Giải U.22 Đông Nam Á 2019 diễn ra từ ngày 17.2 đến ngày 2.3 tại Campuchia với sự tham dự của 11 đội tuyển, được chia thành 2 bảng với kết quả bốc thăm, U.22 VN nằm ở bảng A (6 đội) cùng Thái Lan, Đông Timor, Lào, Brunei và Philippines.
Bảng B gồm 5 đội là Malaysia, Indonesia, Myanmar, Campuchia và Singapore. Theo lịch thi đấu vừa được LĐBĐ Đông Nam Á (AFF) công bố ngày 9.1, thì U.22 VN sẽ lần lượt gặp Đông Timor (ngày 17.2), gặp Brunei (19.2), Lào (21.2), Philippines (23.2) và Thái Lan (25.2). Hai đội đứng đầu mỗi bảng vào bán kết và thi đấu cùng ngày 28.2, trận chung kết và tranh hạng ba diễn ra ngày 2.3.
Theo LĐBĐ VN (VFF), đội U.22 Việt Nam dự giải U.22 Đông Nam Á 2019 sẽ là lực lượng nòng cốt tham dự vòng loại U.23 châu Á 2020 (tháng 3.2019) và SEA Games 30 tại Philippines (tháng 11.2019).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.