Tuyển Việt Nam chính thức lên hạng 94 thế giới và 14 châu Á

Giang Lao
Giang Lao
20/11/2019 10:57 GMT+7

Kết quả thi đấu 2 trận then chốt trong tháng 11 của tuyển Việt Nam (VN) đã đạt kết quả mỹ mãn, qua đó không chỉ giữ ưu thế ngôi đầu bảng G trong cuộc chinh phục suất đi tiếp vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á, mà còn thăng tiến mạnh trên bảng xếp hạng FIFA.

Trong trận thắng của tuyển VN trước UAE ngày 14.11 có thứ hạng cao hơn (67 thế giới, và hạng 6 châu Á) đã được cộng hơn 15 điểm. Nhưng ở trận hoà Thái Lan tối 19.11, vì kình địch này có thứ hạng thấp hơn (109 thế giới, và 20 châu Á) nên tuyển VN đã bị trừ gần 2 điểm.
Vì vậy, tổng cộng sau 2 trận đấu ở tháng 11, tuyển VN được cộng khoảng 13 điểm cùng với số điểm tích luỹ tháng trước (1.245) để có 1.258 điểm, chính thức được tăng 3 bậc từ hạng 97 thế giới trong tháng 10 lên hạng 94 thế giới trong tháng 11 và sẽ được FIFA công bố trong thời gian tới.

Muôn vàn cảm xúc trên phố đi bộ Nguyễn Huệ trong trận Việt Nam - Thái Lan

Ngoài ra, ở khu vực châu Á tuyển VN cũng lần đầu tiên tiến vào vị trí thứ 14 sau khi từng vươn lên vị trí thứ 15 (để được xếp vào nhóm hạt giống số 2 chia bảng ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á) rồi rớt xuống vị trí thứ 16 hồi giữa năm nay và mới trở lại trong tháng trước.

Duy Mạnh gửi lời cảm ơn đến Anh Đức sau trận Thái Lan

Tính từ giải King's Cup hồi đầu tháng 6 đến giờ, tuyển VN đã thi đấu cực kỳ ổn định với thành tích bất bại khi thắng 4, hoà 3 (tính luôn trận hoà tuyển Curacao 1-1 ở chung kết King's Cup, nhưng thua loạt sút luân lưu 11m tỷ số 4-5).

Tuyển VN (áo đỏ) đã có 1 năm thi đấu ấn tượng từ VCK Asian Cup đầu năm cho đến giải King's Cup và các trận vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á

Độc Lập

Ở khu vực Đông Nam Á, tuyển VN vẫn giữ ngôi số 1 một cách vững chắc, và ngày càng bỏ khá xa đội hạng nhì là Thái Lan (từ vị trí 109 rớt xuống lại hạng 113 do để thua Malaysia 1-2 và chỉ hoà tuyển VN 0-0 nên bị trừ tổng cộng hơn 14 điểm). Tiếp theo là Philippines (tăng 2 bậc lên hạng 124 thế giới), Myanmar (tăng 10 bậc lên hạng 137 thế giới) và Malaysia tăng 4 bậc lên hạng 154 thế giới.

Người hùng Văn Lâm: "Toàn đội đá tốt, vẫn nhất bảng là điều tuyệt vời"

Sau đợt trận đấu trong tháng 11, tuyển VN sẽ không thi đấu để nhường chỗ cho đội U.22 + 2 thi đấu tại SEA Games, cũng như đội U.23 dự vòng chung kết U.23 châu Á đầu năm 2020. Phải đến tháng 3 năm sau tuyển VN mới tập trung trở lại để chuẩn bị thi đấu trận then chốt gặp Malaysia (ngày 31.3) trên sân khách Bukit Jalil ở lượt 6 vòng loại bảng G World Cup 2022 khu vực châu Á. Và đến tháng 6 mới đấu tiếp 2 trận còn lại gặp Indonesia ngày 4.6 trên sân Mỹ Đình, và UAE trên sân khách ngày 9.6.
Do đó, với lịch đấu này khả năng lớn trong tháng 12 tới đây tuyển VN không thi đấu vẫn sẽ tiếp tục được tích luỹ điểm từ các tháng trước, để tiếp tục giữ vị trí ít nhất là trong tốp 95 thế giới và kết thúc năm 2019 với thứ hạng cao nhất trong vòng hơn 20 năm trở lại đây trên bảng xếp hạng FIFA.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.