Tuyển Việt Nam lỡ cơ hội đánh bại CHDCND Triều Tiên

17/05/2015 18:50 GMT+7

(TNO) Có được bàn thắng mở tỷ số nhờ công của Mạc Hồng Quân nhưng tuyển Việt Nam đã bị CHDCND Triều Tiên san bằng cách biệt ở cuối trận khi Huy Cường để bóng chạm tay trong vùng cấm địa và đội khách được hưởng một quả phạt đền.

                Việt Nam

1:1
Kết thúc

CHDCND Triều Tiên

 Mạc Hồng Quân (65')   Hong Kum Song (83') 

(TNO) Có được bàn thắng mở tỷ số nhờ công của Mạc Hồng Quân nhưng tuyển Việt Nam đã bị CHDCND Triều Tiên san bằng cách biệt ở cuối trận khi Huy Cường để bóng chạm tay trong vùng cấm địa và đội khách được hưởng một quả phạt đền.
90'+5
HẾT GIỜ. Tuyển Việt Nam hòa CHDCND Triều Tiên 1-1.   
90'
Trận đấu được bù giờ 4 phút   
87'
Thật đáng tiếc khi tuyển Việt Nam bị san bằng tỷ số, nếu không thầy trò HLV MIura đã có được trận thắng trước đối thủ mạnh ở châu lục   
83'
VÀOOOOO. Tỷ số là 1-1. Hong Kum Song sút bồi thành công sau khi thủ môn Nguyên Mạnh cản phá thành công cú đá phạt đền   
82'
PHẠT ĐỀN: Huy Cường để bóng chạm tay trong vùng cấm, đội khách được hưởng phạt đền   
77'
Tuyển Việt Nam đang chơi áp sát nhằm hạn chế khả năng tấn công của đối phương   
73'
Nếu thắng được CHDCND Triều Tiên, thì đây là trận đầu tiên tuyển Việt Nam giành được chiến thắng trước đối thủ mạnh hàng đầu của châu lục   
70'
Tuyển CHDCND Triều Tiên đang dâng cao đội hình tấn công nhằm tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa   
65'
VÀOOOOO. 1-0 cho tuyển Việt Nam. Văn Quyết nhả bóng lại cho Mạc Hồng Quân lập công với pha dứt điểm bằng chân trái quyết đoán   
60'
Pha đánh đầu cận thành của Ri Hyok Choi được xem là cơ hội nguy hiểm nhất mà CHDCND Triều Tiên tạo được kể từ đầu trận   
58'
THAY NGƯỜI: Mạc Hồng Quân vào sân   
56'
Tốc độ trận đấu đã được đầy cao hơn ở những phút đầu hiệp 2, tuy nhiên cơ hội ăn bàn của cả hai đội vẫn chưa thật sự rõ ràng
 
53'
Hiệp 2 trận đấu đã diễn ra sôi động hơn rất nhiều so với 45 phút đầu tiên   
50'
Trận đấu với đối thủ mạnh như Triều Tiên là cơ hội cho HLV Miura thử nghiệm các cầu thủ của mình. Với việc đưa Quang Hải và Văn Quyết vào sân, ông Miura muốn tăng cường các pha tấn công từ hai biên của tuyển Việt Nam   
46'
THAY NGƯỜI: Tuyển Việt Nam thay 3 cầu thủ. Văn Quyết, Quang Hải, Tiến Thành là những cầu thủ vào sân   
46'
Hiệp 2 bắt đầu   
45'+3
Hiệp 1 kết thúc. Tỷ số trận đấu vẫn là 0-0   
45'
Hiệp 1 được bù giờ 2 phút   
42'
Nhịp độ trận đấu đang ở mức trung bình   
37'
Các pha tranh chấp chủ yếu diễn ra ở khu vực giữa sân khi các cầu thủ Việt Nam mạnh dạn tranh chấp cùng đối thủ
 
34'
Dưới triều đại HLV Miura, các trung vệ có chiều cao rất tốt, nên không quá lép vế ở các pha bóng bổng trước các đối thủ cùng châu lục   
31'
Chí Công và Ngọc Hải lần đầu đá cặp với nhau ở vị trí trung vệ, nhưng hơn nửa hiệp 1, họ đã phối hợp với nhau tương đối tốt để chặn đứng các pha công thành của Triều Tiên   
28'
Nguy hiểm. Jong II Gwang sút phạt trực tiếp đưa bóng chệch cột dọc khung thành tuyển Việt Nam trong gang tấc   
24'
Từ quả đá phạt của Ngọc Hải, bóng đến vị trí của Minh Tuấn. Cầu thủ này đi bóng 1 nhịp rồi dứt điểm, bóng trúng vị trí của thủ môn đội khách   
20'
Tuyển Việt Nam đã giành lại được thế trận
 
15'
15 phút trôi qua, nhưng cả hai đội chưa tao được cơ hội ăn bàn nào đáng kể. Tuyển Việt Nam đang rất thận trọng trong phòng ngự, trong khi Triều Tiên cho thấy họ không có được lực lượng tốt nhất   
14'
Đội khách vừa được hưởng một quả đá phạt nhưng họ thực hiện không thành công, bóng đi vọt xà ngang   
11'
Cho dù CHDCND Triều Tiên ở đẳng cấp hơn hẳn, nhưng những phút đầu trận, tuyển Việt Nam chơi rất tự tin, chủ động tranh chấp với đội khách trên khắp mặt sân
 
8'
Với bộ đôi Công Vinh - Hải Anh trên hàng công, tuyển Việt Nam vẫn có hàng công rất mạnh, bởi Hải Anh có sức càn lướt và tận dụng cơ hội tốt, còn Công Vinh di chuyển rộng để hút hàng thủ đối phương   
6'
HLV Miura không sử dụng Công Phượng ngay từ đầu trận như dự đoán của giới chuyên môn, có thể ông Miura sẽ tung Công Phượng ra sân ở thời điểm thích hợp   
3'
Trên sân Mỹ Đình lúc này, khán giả không đông như mong đợi. Hình như người hâm mộ thủ đô không quá háo hức với các trận đấu tập huấn của tuyển Việt Nam   
 Phút thứ 1
Trọng tài người Thái Lan thổi còi cho trận đấu bắt đầu   

 

Đây sẽ là cơ hội để cả tuyển Việt Nam lẫn CHDCND Triều Tiên rà soát lực lượng trước khi bước vào các trận vòng loại World Cup  

 

Việt Nam: Nguyên Mạnh, Chí Công, Huy Cường, Ngọc Hải, Minh Châu, Minh Tuấn, Trọng Hoàng, Công Vinh, Hải Anh, Tiến Thành, Khánh Lâm

CHDCND Triều Tiên: Ri Myong Guk, Kang Kuk Chol, Ri Hyol Chol, Ri Chol Myong, Jong II Gwang, Ri Yong Chol, Ro Hak Su, So Hyon Uk, Hong Kum Song, O Jin Hyok, Jang Kuk Chol.
Đội hình ra sân 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.